Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Ngày độc lập Ukraine

Văn hoá 25/09/2022 - 14:55

TTO - Nhân kỷ niệm 31 năm Ngày độc lập Ukraine, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi điện mừng.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Ngày độc lập Ukraine - ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr trình quốc thư ngày 26-5-2022 - Ảnh: TTXVN

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, điện mừng Ngày độc lập Ukraine được gửi đến các lãnh đạo Ukraine trong ngày 24-8, cũng là ngày kỷ niệm 31 năm Ngày độc lập của Ukraine.

Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Denys Shmyhal, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Việt Nam và Ukraine thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23-1-1992, gần 5 tháng sau khi Quốc hội Ukraine thông qua Tuyên ngôn độc lập ngày 24-8-1991. 

Việt Nam mở đại sứ quán tại Kiev trong cùng năm 1992. Tháng 8-1997, Ukraine mở đại sứ quán tại Hà Nội, đánh dấu một cột mốc nữa trong quan hệ hai nước.

Trải qua 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Ukraine ngày càng được mở rộng từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế - thương mại, quân sự, giáo dục,...

Trong hợp tác quốc phòng, Ukraine là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam, theo TTXVN.

Hai nước đặt Cơ quan Tùy viên quốc phòng tại Kiev năm 1994 và tại Hà Nội năm 2003 để thúc đẩy quan hệ giữa hai bộ quốc phòng.

Tháng 3-2011, hai nước thiết lập quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện. Năm 2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 375 triệu USD hàng hóa từ Ukraine và xuất sang nước này các mặt hàng trị giá gần 345 triệu USD.

Trước khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra ngày 24-2-2022, theo ước tính có hơn 7.000 người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Ukraine.