Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi?

Thời trang 30/09/2022 - 16:55

Đối với nhiều người, áo sơ mi là một sản phẩm vừa đa năng, vừa tôn dáng.

Nhưng đồng thời, nhiều người cho rằng mặc áo sơ mi gò bó, mặc như thế nào thì cũng không hợp gu của người khác. Hoặc là cổ ngắn, hoặc vai quá hẹp, tóm lại là có điều gì đó không ổn.

Trên thực tế, hầu hết chúng ta đã đặt sai thứ tự. Bước đầu tiên là mua một cái phù hợp, và bước thứ hai là mặc một cái phù hợp.

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 1

Bởi vì kết cấu của áo cần được thể hiện chi tiết, và những chi tiết này không chỉ thể hiện ở kiểu dáng. Trong quá trình chọn áo, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nó trông đẹp trên người mẫu nên họ mặc vào trong tiềm thức, nhưng khi thực sự mặc vào, mới thấy rằng nó không như những gì họ tưởng tượng.

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 2

Vì vậy, hôm nay mình sẽ cùng các bạn chia sẻ chi tiết về những lựa chọn cần chú ý khi mua áo sơ mi để có thể mặc thật chuẩn nhé. Và, nên mặc kiểu quần hay váy nào dưới áo sơ mi để thanh lịch và thời trang hơn?

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 3

2 phương án chọn áo sơ mi

① Màu sắc

Trên thực tế, cho dù là chọn bất kỳ mẫu quần áo nào, việc lựa chọn màu sắc là ưu tiên hàng đầu. Màu sắc quyết định phong cách ăn mặc của một người, ví dụ như màu đỏ sẽ tạo cảm giác nhiệt tình, màu đen đồng nghĩa với những điều cơ bản đơn giản, màu trắng tượng trưng cho sự tươi mới, và màu hồng tượng trưng cho sự nữ tính và ngọt ngào.

Như chiếc áo sơ mi màu xanh trong hình dưới đây, nó thuộc tông tương đối lạnh, tông tươi mát mang lại cảm giác mát mẻ và quyến rũ hơn. Vì vậy, khi tạo vẻ đẹp thành thị hay phong cách retro, ngoài sơ mi trắng cơ bản thì chiếc sơ mi xanh này là sự lựa chọn tốt nhất.

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 4

So với màu xanh, áo sơ mi đỏ trông sẽ nhiệt tình và nóng bỏng hơn, nhưng màu này thường có yêu cầu cao hơn một chút về màu da, dáng người và các dịp mặc.

Ví dụ, chiếc áo sơ mi màu đỏ của người phụ nữ trong hình dưới đây không phải là một màu đỏ tươi, mà là một màu đỏ sẫm và đỏ rượu vang. Loại tone này pha thêm sắc đỏ xám, mang đến cảm giác trang nghiêm và đứng đắn hơn, phù hợp với phụ nữ trưởng thành trên 35 tuổi.

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 5

Nói đến áo sơ mi, tôi tin rằng sự lựa chọn đầu tiên của hầu hết các cô gái phải là sơ mi trắng, và nhiều nhất trong tủ quần áo phải là sơ mi trắng. Bởi vì màu sắc của áo sơ mi trắng đơn giản và ít chủ đạo, mới mẻ và đa năng, bất kể tuổi tác hay dịp lễ, nó được mọi người ưa chuộng.

Nhưng sơ mi trắng rất dễ mặc để tạo cảm giác chuyên nghiệp, còn nếu mặc trong những dịp thân mật, bạn sẽ dễ trông quá nghiêm túc. Bạn có thể thử sử dụng "áo sơ mi trắng và chân váy" để trung hòa phong cách.

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 6

② Kiểu dáng

Điểm thứ hai là tìm hiểu để chọn kiểu dáng phù hợp với mình, chủ yếu có ba kiểu áo sơ mi. Một là kiểu cài cúc thông thường, kiểu thứ hai là kiểu chui đầu và kiểu thứ ba là kiểu thắt nơ, ba kiểu áo này khi mặc cho cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 7

Những chiếc áo sơ mi kiểu cài cúc thông thường thường nghiêm túc và gọn gàng hơn, được sử dụng rộng rãi trong trang phục công sở, trong khi những kiểu áo sơ mi thắt nơ nữ tính hơn một chút nên trông tinh tế hơn.

Cách phối áo sơ mi và thắt nơ trong hình dưới đây rất đơn giản, hài hòa nhưng đủ nữ tính. So với kiểu cài cúc thông thường, kiểu thắt nơ này phù hợp hơn với những cô gái thành thị tuổi 30.

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 8

Thứ ba là kiểu áo chui đầu Kiểu áo chui đầu không được sử dụng nhiều trong trang phục hàng ngày, vì kiểu áo này không đẹp lắm trong việc mặc và cởi, và kiểu áo chui đầu thường chỉ thích hợp mặc ngoài, mặc bên trong là không phù hợp.

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 9

2. Mặc gì dưới áo sở mi? 3 kết hợp này là hợp lý

SỐ 1: Áo sơ mi + váy

Áo sơ mi trắng cơ bản là loại áo có tỷ lệ phần trên cơ thể cao nhất trong trang phục hàng ngày. Bằng cách kết hợp các kiểu váy khác nhau, hiệu ứng kết hợp tổng thể có thể cho thấy sự bổ sung trong phong cách.

Nên sử dụng áo sơ mi gọn gàng với chân váy cạp cao, vừa tạo được nét gợi cảm giữa áo sơ mi vừa tạo sự thanh lịch cho chân váy.

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 10

SỐ 2: Áo sơ mi + quần jean

Nếu bạn muốn thể hiện sự phóng khoáng thì sự kết hợp giữa áo sơ mi và quần jean cũng là một lựa chọn tốt, sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng và quần jean sẽ tạo cho người nhìn cảm giác trẻ trung. Ví dụ, áo sơ mi hồng kết hợp với quần jean xanh đậm, vừa giản dị lại có ý nghĩa giảm tuổi tác.

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 11

SỐ 3: Áo sơ mi + quần ống rộng

Nhiều phụ nữ không tự tin tuyệt đối vào dáng người của mình, lời khuyên cho bạn là hãy thử kết hợp áo sơ mi với quần ống rộng.

Áo sơ mi kiểu chui đầu kết hợp với quần ống rộng lưng cao thể hiện sức hút của phong cách tối giản đến cực điểm mà bạn không phải lo lắng về cảm giác mặc của người qua đường. Một người phụ nữ có thể diện món đồ cơ bản này với gu thời trang là một người phụ nữ thực sự hiểu về thời trang.

Cái gì trông đẹp hơn dưới một chiếc áo sơ mi? - ảnh 12

Tóm tắt về thời trang: Những bộ quần áo càng đơn giản và cơ bản thì chúng càng có lợi thế khi mặc chúng, ví dụ như áo sơ mi cũng có thể được phối với rất nhiều sự thay đổi. Chỉ cần bạn chọn đúng màu sắc, kiểu dáng, chất liệu vải và cách phối đồ thì việc mặc lên người sẽ trở nên khí chất không khó đâu. Bạn đã học chưa?

Thời trang