Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Phụ nữ Trung Quốc ám ảnh với đồng phục nữ sinh

Kinh tế 31/03/2023 - 16:51

Preppy style - xu hướng thời trang mang hơi hướm học đường, vốn liên quan đến những cựu sinh viên thuộc giới thượng lưu - đang bùng nổ ở Trung Quốc.

Phụ nữ Trung Quốc ám ảnh với đồng phục nữ sinh - ảnh 1

Vào đầu những năm 1900, ở cả châu Âu và Mỹ, preppy style được coi là biểu tượng của địa vị. Kiểu thời trang học đường chủ yếu được diện bởi con nhà giàu theo học các trường tư khối Ivy League, theo InStyle.

Theo Harper's Bazaar, xu hướng thời trang này đang quay trở lại khi gần đây nó xuất hiện trong một số bộ sưu tập thiết kế tại các tuần lễ thời trang năm 2023.

Nhưng ở Trung Quốc, phụ nữ theo đuổi phong cách preppy bằng một cách khác biệt. Thay vì phối kết hợp các món đồ từ tủ quần áo của mình, họ sưu tầm những bộ đồng phục học sinh của các quốc gia khác nhau, với mức độ chân thực cao nhất có thể.

Xu hướng ăn mặc như nữ sinh

"JK uniform" (trong đó "JK" là viết tắt của "Joshi Kousei" - có nghĩa là nữ sinh trung học trong tiếng Nhật) đã trở thành một trong những xu hướng phổ biến nhất ở đất nước tỷ dân.

Hashtag #JKuniform có hơn 1,7 tỷ lượt xem trên Weibo, nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu của Trung Quốc. Hiện tại, có hơn 50.000 món đồ thời trang JK được bán trên TaoBao, sàn thương mại điện tử trực tuyến lớn nhất nước này.

JK uniform được lấy cảm hứng từ đồng phục thực tế của học sinh Nhật Bản, có thể chia thành hai mẫu là kiểu đồng phục thủy thủ và kiểu mang phong cách phương Tây.

Phụ nữ Trung Quốc ám ảnh với đồng phục nữ sinh - ảnh 2

Phong cách thời trang nữ sinh Nhật Bản rất phổ biến ở Trung Quốc.

Kiểu đồng phục thủy thủ đặc trưng với áo sơ mi trắng ngắn tay có cổ áo thủy thủ, kèm nơ hoặc cà vạt. Đồng phục kiểu phương Tây đặc trưng bởi váy xếp ly kẻ sọc, áo vest len và áo khoác cộc tay. Cả hai kiểu JK uniform kể trên đều phổ biến ở Trung Quốc.

Sự quan tâm của giới trẻ nước này với JK uniform có thể do ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa thần tượng và anime Nhật Bản, trong đó nhiều nhân vật chính là học sinh trung học.

Ở Trung Quốc, những người mặc đồng phục JK đa số là phụ nữ trưởng thành, trong khi học sinh trong nước phải mặc đồng phục theo quy định khi đi học.

Ở những nơi khác, người theo đuổi phong cách preppy sẽ kết hợp các chi tiết trang phục để tạo ra màu sắc học đường. Nhưng ở Trung Quốc, phụ nữ muốn trang phục của họ giống đồng phục học sinh nhất có thể.

Một thay đổi nhỏ cũng không phải vấn đề lớn, nhưng những người đam mê JK uniform khó tính thường chú ý vào tiểu tiết và muốn có bộ trang phục hoàn toàn giống với nữ sinh Nhật Bản.

Trào lưu mới

Theo Insider, nỗi ám ảnh của phụ nữ Trung Quốc với thời trang preppy đã vượt ra ngoài đồng phục nữ sinh Nhật Bản.

Đầu tháng 3, nhiều du khách Trung Quốc đã tạo nên cơn sốt khi tìm mua và chụp hình mặc đồng phục nữ sinh ở Thái Lan.

Trào lưu bắt đầu với bài đăng của Ju Jingyi, một nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, khi cô đăng ảnh mặc đồng phục nữ sinh Thái Lan lên Weibo của mình, theo Nikkei Asia.

Phụ nữ Trung Quốc ám ảnh với đồng phục nữ sinh - ảnh 3

Thời gian gần đây, nhiều cô gái Trung Quốc thích thú khi diện đồng phục nữ sinh Thái Lan để chụp ảnh check-in.

Ngay sau đó, khách hàng Trung Quốc, chủ yếu là những cô gái ở độ tuổi 20, đã đổ xô đến cửa hàng bán đồng phục ở Bangkok (Thái Lan) để mua trang phục chụp hình khi du lịch tới đây.

"Đây là lần đầu tiên sau 60 năm kể từ khi mở cửa hàng, chúng tôi nhận được sự quan tâm lớn tới vậy", chị Yenjit Atsawaprichawong, chủ cửa hàng đồng phục học sinh Sriphan, nói.

Đồng phục nữ sinh tại Sriphan được bán với giá 600 baht, tương đương 17 USD cho một bộ đầy đủ.

Nhiều quan chức Thái Lan tin rằng trào lưu này sẽ giúp thúc đẩy phát triển du lịch của quốc gia.

Atthaphon Sangkhawasee, thư ký thường trực của Bộ Giáo dục, cho biết: "Tôi đã thấy từ các bài đăng cho thấy du khách thêu tên riêng lên áo học sinh. Điều đó thật dễ thương, đẹp và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào".

Tuy nhiên, không ít người đã lên tiếng thảo luận để ngăn chặn tác động xấu có thể gây ra bởi xu hướng thời trang này.

Ngày 8/3, Amporn Pinasa, tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản Thái Lan (OBEC), cho biết nếu khách du lịch mặc đồng phục in tên viết tắt của trường học nước này và có hành vi không phù hợp, ban quản lý của các trường liên quan có quyền gửi đơn khiếu nại pháp lý.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, luật sư Rachapon Sirisakorn cảnh báo những người vi phạm Đạo luật Đồng phục học sinh 2008 có khả năng bị phạt tới 1.000 baht.

Tuy nhiên, ông Amporn Pinasa cho biết nếu chỉ mặc đồng phục có in tên riêng của bản thân sẽ không vi phạm điều luật nào. Những người không phải học sinh muốn thử mặc loại trang phục này nên tránh đồ có tên trường học ở Thái Lan.

Nhớ sống hạnh phúc nhé!

Theo Tâm lý học tích cực, khoa học hạnh phúc không phải cái gì cao siêu, to tát. Thực ra, hạnh phúc ở ngay trong bản thân ta, và quanh ta. Lifestyle giới thiệu tác phẩm "100 cách sống hạnh phúc". Cuốn sách là những chỉ dẫn thiết thực để sống hạnh phúc, thông qua thói quen, luyện tập cơ thể, tư tưởng tích cực, hoạch định tương lai và xây dựng các mối quan hệ.