Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Hai trường chuyên tại Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10

Giáo dục 28/03/2024 - 16:02

Trường chuyên Tự nhiên tăng 75 chỉ tiêu hệ chuyên, trong khi đó, trường chuyên Xã hội và Nhân văn giảm 30 chỉ tiêu. Cả 2 trường đều dừng tuyển sinh các lớp chất lượng cao.

Hai trường chuyên tại Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 - ảnh 1

Các trường THPT chuyên dừng tuyển lớp chất lượng cao, cận chuyên từ năm nay. Ảnh: Thành Đông.

Mới đây, hai trường chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đã công bố thông tin tuyển sinh lớp 10, năm học 2024-2025.

Chuyên Tự nhiên tăng 75 chỉ tiêu hệ chuyên

Năm 2024, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 525 học sinh, chia đều cho 5 khối chuyên, gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, mỗi khối tuyển 105 học sinh.

So với năm ngoái, tổng chỉ tiêu giảm 15 em, nhưng nếu xét từng khối chuyên, mỗi khối tăng 15 chỉ tiêu. Nguyên nhân là do năm nay, trường dừng tuyển các lớp chất lượng cao theo quy định của Bộ GD&ĐT. Năm ngoái, hệ này tuyển 90 chỉ tiêu.

Năm 2024, trường tiếp tục dành tối đa 10% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải nhất thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thí sinh đăng ký lớp nào cần có giải ở môn đó, riêng lớp chuyên Tin, thí sinh cần có giải môn Toán hoặc môn Tin trong Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Nhà trường khuyến khích các em xin thư giới thiệu của một giáo viên từng trực tiếp giảng dạy hoặc bồi dưỡng thi học sinh giỏi nhận xét về năng lực của học sinh. Đây không phải điều kiện bắt buộc nhưng các nội dung thư giới thiệu được sử dụng để xem xét, đánh giá hồ sơ.

Học sinh xét tuyển thẳng nộp hồ sơ từ ngày 15-25/4, lệ phí 100.000 đồng. Kết quả được công bố trước ngày 10/5.

Với những thí sinh thi tuyển, các em được đăng ký tối đa vào 2/5 lớp chuyên (các môn đăng ký phải có lịch thi khác nhau).

Thí sinh sẽ dự thi 2 môn chung là Toán và Ngữ văn (120 phút mỗi môn) vào ngày 2/6. Ngày 3/6, các em thi môn chuyên (150 phút). Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên nào sẽ thi môn tương ứng môn đó, riêng lớp Tin thi môn Toán. Lịch thi cụ thể như sau:

Hai trường chuyên tại Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 - ảnh 2

Trường chuyên Tự nhiên lưu ý thí sinh phải dự thi đầy đủ các môn, đạt từ 4 điểm trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán chung (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2), không cộng điểm ưu tiên. Điểm môn Ngữ văn là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển.

Trường nhận hồ sơ thi tuyển từ ngày 15/4-13/5, lệ phí là 450.000 đồng/môn chuyên, nếu thi hai môn, lệ phí là 600.000. Kết quả sẽ được công bố trước ngày 25/6.

Chuyên Xã hội và Nhân văn thay đổi cấu trúc đề thi

Ngày 27/3, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển 140 chỉ tiêu cho 4 lớp chuyên. Trong đó có 2 lớp chuyên Văn, một lớp chuyên Sử và một lớp chuyên Địa. Mỗi lớp tuyển 35 học sinh.

Tương tự trường chuyên Tự nhiên, năm nay, trường chuyên Xã hội và Nhân văn dừng tuyển lớp chất lượng cao. Do vậy, năm 2024, trường giảm 30 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Theo thông báo của trường, năm nay, thí sinh thi vào trường chỉ phải làm duy nhất bài thi môn chuyên vào sáng 1/6.

Cụ thể, học sinh đăng ký vào lớp chuyên Ngữ văn chỉ thi duy nhất môn Ngữ văn, đăng ký lớp chuyên Lịch sử chỉ thi duy nhất môn Lịch sử, đăng ký lớp chuyên Địa lý chỉ thi duy nhất môn Địa lý.

Các bài thi đều theo hình thức tự luận, thời gian thi 150 phút, thang điểm 10. Mức điểm sàn là 6. Thí sinh có điểm dưới 6 sẽ không được xét tuyển.

Các năm trước, ngoài môn chuyên, thí sinh phải thi 3 môn chung gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Điểm xét tuyển là tổng các bài thi theo thang 10, môn chuyên nhân hệ số 2.

Năm nay, nhà trường không áp dụng điểm cộng trong quá trình thi tuyển. Tuy nhiên, trường xét tiêu chí phụ trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách.

Thứ tự ưu tiên các tiêu chí phụ lần lượt như sau: Đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố ở môn thí sinh dự thi chuyên (xét giải từ cao xuống thấp); thí sinh có IELTS từ 4.5 trở lên hoặc chứng chỉ khác tương đương; xét điểm trung bình môn Ngoại ngữ của 7 học kỳ (trừ kỳ 2 lớp 9).

Bảng tham chiếu quy đổi tương đương một số chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như sau:

IELTSTOEFL ITPTOEFL iBT
6.5-8.062795
5.5-6.054372
4.5-5.046045

Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 15/4-8/5. Lệ phí thi tuyển là 450.000 đồng. Kết quả được công bố trước ngày 28/6.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.