Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

‘Bí kíp’ chụp ảnh đẹp bằng điện thoại thông minh

Phái đẹp 26/03/2023 - 04:54

Nhiếp ảnh gia Sam Nguyễn thường xuyên chia sẻ các kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh, giúp người yêu ảnh cải thiện khả năng chụp ảnh khi đi du lịch, làm việc và trong hoạt động thường ngày.

Điện thoại thông minh đã mang lại những tính năng chụp ảnh độc đáo và tiên tiến. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tận dụng triệt để những tính năng này để tạo ra những bức ảnh đẹp.

‘Bí kíp’ chụp ảnh đẹp bằng điện thoại thông minh - ảnh 1

Sam Nguyễn cho biết anh đã được bạn bè chia sẻ nhiều câu chuyện về việc không thể chụp được những bức ảnh đẹp khi đi du lịch. Một số người kể rằng họ đã bị người thân, bạn bè trách móc và e dè khi chụp ảnh. Điều này đã khiến anh quyết định chia sẻ các kỹ năng chụp ảnh, giúp những người thích chụp ảnh tự tin hơn trong việc lưu giữ khoảnh khắc cuộc sống.

‘Bí kíp’ chụp ảnh đẹp bằng điện thoại thông minh - ảnh 2

Để chụp những bức ảnh đẹp và ấn tượng bằng điện thoại của mình, Sam Nguyễn chia sẻ một số tips dưới đây:

Chọn góc chụp: Điều này rất quan trọng trong việc tạo ra một bức ảnh đẹp. Nếu bạn chụp từ góc thấp, bạn có thể tạo ra một bức ảnh độc đáo và nổi bật hơn. Nếu bạn chụp từ trên xuống, bạn có thể tạo ra một góc nhìn rộng hơn và chi tiết hơn.

 Sử dụng ánh sáng: Sử dụng ánh sáng đúng cách sẽ làm cho bức ảnh của bạn trở nên sáng sủa và sống động hơn. Bạn hãy chú ý đến nguồn ánh sáng và sử dụng nó để tạo ra các hiệu ứng ánh sáng độc đáo.

Chỉnh sửa ảnh: Sau khi chụp ảnh, bạn có thể sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh để cải thiện và tạo ra các hiệu ứng độc đáo cho bức ảnh của bạn. Bạn có thể thử nghiệm với các công cụ chỉnh sửa khác nhau để tìm ra phong cách chỉnh sửa phù hợp với mình.

Sử dụng các phụ kiện: Sử dụng các phụ kiện như ống kính, đèn flash hoặc kẹp điện thoại có thể giúp bạn tạo ra các hiệu ứng độc đáo và nâng cao chất lượng ảnh của mình.

‘Bí kíp’ chụp ảnh đẹp bằng điện thoại thông minh - ảnh 3

Thêm nữa việc tìm hiểu kỹ về các tính năng của mỗi dòng điện thoại sẽ mang đến hiệu quả chụp ảnh tốt. Các dòng điện thoại khác nhau có nhiều tính năng và kỹ thuật chụp ảnh khác nhau. Vì vậy Sam Nguyễn mách bạn hãy thử nghiệm đầy đủ các tính năng như chế độ HDR, chế độ chân dung, chế độ chụp đêm... để tạo ra những bức ảnh đẹp và độc đáo.

Đình Sơn