Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận

Thể thao 29/03/2024 - 00:54

Các trụ cột của top 3 Premier League có những trận đấu thi đấu quốc tế và HLV của họ sẽ đổ mồ hôi vì quá trình hồi phục trước cuối tuần này.

Pep Guardiola, Mikel Arteta và Jurgen Klopp chắc hẳn đã cảm thấy lo lắng trong thời gian nghỉ thi đấu quốc tế thay vì theo dõi các cầu thủ làm nhiệm vụ cho đất nước của họ. Trong những ngày tiếp theo, những cầu thủ đó sẽ trở lại câu lạc bộ và được đánh giá thể lực trước khi tập trung cho cuộc đua danh hiệu Premier League.

Guardiola chứng kiến hai cậu học trò, Kyle Walker và John Stones, dính chấn thương khi thi đấu cho đội tuyển Anh, nhưng chính Liverpool mới là CLB chứng kiến dàn sao của mình phải làm việc nhiều nhất. Các cầu thủ lên ĐTQG của Klopp đã chơi trung bình 120 phút trong hai trận đấu của họ, với Konstantinos Tsimikas được đưa vào hiệp phụ ở thất bại của Hy Lạp trước Georgia thuộc vòng loại play-off EURO 2024.

Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận - ảnh 1

Robertson bị thương ở mắt cá chân trong trận thua Bắc Ireland

  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý

  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta

Dominik Szoboszlai và Virgil van Dijk đều chơi trọn vẹn hai trận, trong khi Andy Robertson gặp chấn thương lúc chơi cho Scotland với vết đau mắt cá chân trước Bắc Ireland. Đối đầu Robertson ở trận đó, người đàn em tại Liverpool Conor Bradley chia sẻ:

"Tôi không có cơ hội nói chuyện với anh ấy nhưng tôi đã đứng ngay sau đó và điều đó trông thật khó chịu. Tôi nghĩ anh ấy có thể bị trật mắt cá chân hoặc điều gì đó tương tự. Đó là một điều khó chịu nhưng hy vọng không có gì nghiêm trọng".

Liverpool, CLB gặp Brighton trên sân nhà vào Chủ nhật, còn chứng kiến Joe Gomez vào sân từ băng ghế dự bị hai lần cho đội tuyển Anh và thi đấu tổng cộng 103 phút. Anh vào sân trong trận gặp Brazil và Bỉ sau chấn thương của Walker và Stones, điều khiến Guardiola đổ mồ hôi vì vấn đề thể lực trước thềm tiếp đón Arsenal tại Etihad.

Matheus Nunes cũng có dấu hiệu mệt mỏi vì tập trung cho tuyển Bồ Đào Nha. Các cầu thủ của Man City ra sân trung bình 109 phút trong hai trận đấu quốc tế và cũng là đội có nhiều cầu thủ thi đấu nhất. Erling Haaland và Nathan Ake cũng chơi 2 trận giao hữu vừa qua.

Trong khi đó, dàn sao Arsenal thi đấu trung bình 118 phút và họ chứng kiến Bukayo Saka trở về đội vì đề phòng chấn thương. Jakub Kiwior xuất hiện trọn vẹn 120 phút sau khi Ba Lan và Xứ Wales thực hiện loạt luân lưu để giành quyền tham dự EURO 2024.

Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận - ảnh 2

 Ake đá 2 trận giao hữu của tuyển Hà Lan.

Liên tục cày ải quá sức đã là một vấn đề ở mùa giải này, đặc biệt là với các trận đấu có 10 phút bù giờ. Điều đó có nghĩa là phải chơi thêm trận trong mùa giải. Raphael Varane thuộc biên chế Manchester United là ngôi sao có tiếng nói mạnh mẽ khi nói rằng những người làm bóng đá cần quan tâm đến các cầu thủ nhiều hơn.

Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp cũng đã lên tiếng về tần suất thi đấu của cầu thủ, với giám đốc điều hành Maheta Molango lưu ý rằng chức vô địch Champions League của Man City là trận đấu thứ 61 của họ trong mùa giải vừa rồi. Ngày hôm ấy, Kevin De Bruyne bị buộc phải rời sân sớm và tính đến hiện tại, anh chưa đạt thể trạng cao nhất.

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link
Lữ Phong | 22:59 28/03/2024