Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Nhận hối lộ, Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn lĩnh 4 năm tù

Pháp Luật 26/04/2024 - 21:31

Ùn ứ ở các trạm đăng kiểm: Với cáo buộc nhận hối lộ 334 triệu đồng của gần 1.000 khách hàng, ông Trần Đức Dương (SN 1970 cùng 9 thuộc cấp bị phạt các mức án từ 2 - 4 năm tù giam.

Ngày 26/4, được biết, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Trần Đức Dương (SN 1970, là cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn - Trung tâm Đăng kiểm 97-01D) mức án 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Nhận hối lộ, Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn lĩnh 4 năm tù - ảnh 1

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Cùng tội, tòa tuyên các bị cáo: Hoàng Huy Trường (cựu Phó Giám đốc) cùng các đăng kiểm viên, nhân viên Phạm Hồng Chính; Hoàng Văn Bường; Nông Minh Tuân; Hoàng Ngọc Hải; Trần Xuân Mạnh; Lê Ngọc Hùng; Nguyễn Ngọc Tú; Tạ Trần Thái, các mức án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam.

Ngoài án tù, có 5 trong tổng số 10 bị cáo nêu trên bị phạt bổ sung mỗi người 30 - 50 triệu đồng; đồng thời, tịch thu sung công toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, từ 2020 - 2022, Trần Đức Dương với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn đã chỉ đạo, thống nhất cùng Hoàng Huy Trường, các đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ nhận tiền hối lộ của khách hàng đăng kiểm, bỏ qua lỗi không đạt điều kiện kiểm định để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện cơ giới và máy chuyên dùng trái quy định pháp luật.

Cáo buộc xác định, nhóm bị cáo nhận tiền từ 150.000 - 1.500.000 đồng của 997 lượt khách hàng đến đăng kiểm. Số tiền nhận được, Dương quản lý, phân chia cho các đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ.

Tổng số tiền nhận hối lộ trong vụ án gần 334 triệu đồng.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.