Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Mực nước sông Rhine giảm thấp kỷ lục, ảnh hưởng đến kinh tế Đức

Kinh tế 16/08/2022 - 20:30

Viện Kinh tế thế giới Kiel của Đức cảnh báo nếu mực nước sông Rhine ở Kaub tiếp tục duy trì ở mức thấp tới hạn 78cm trong vòng 30 ngày thì sản lượng công nghiệp của Đức sẽ giảm khoảng 1%.

Mực nước sông Rhine giảm thấp kỷ lục, ảnh hưởng đến kinh tế Đức - ảnh 1 Mực nước sông Rhine tại Kaub, gần Frankfurt vào chiều 12/8. (Ảnh: Xinhua)

Các đợt nắng nóng liên tiếp ở châu Âu đang khiến mực nước sông Rhine tiếp tục giảm, với mức thấp kỷ lục 2cm được ghi nhận ngày 15/8 ở khu vực Emmerich gần biên giới với Hà Lan.

Người phát ngôn của Viện Thủy văn Liên bang Đức (BfG) cho biết lượng mưa dự kiến trong vài ngày tới vẫn quá ít để giảm bớt tình trạng thiếu nước trên các con sông lớn.

Theo BfG, tại đoạn sông ở Kaub, khu vực “thắt cổ chai” trên sông Rhine, mực nước đã giảm xuống 31cm. Đối với nhiều loại tàu thuyền, mực nước 40cm đã là quá nông để di chuyển.

[60% diện tích châu Âu đang bị hạn hán do nắng nóng cực đoan]

Nhiều tàu, phà chở hàng và chở khách đang phải chật vật ứng phó với tình trạng mực nước thấp trên tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất châu Âu này.

Các tàu phải giảm tải hàng hóa để tránh mắc cạn, trong khi nhiều phà không thể hoạt động. BfG cho rằng có thể vẫn phải áp dụng các biện pháp hạn chế trong những tuần tới.

Tuần trước, Viện Kinh tế thế giới Kiel của Đức cảnh báo nếu mực nước ở Kaub tiếp tục duy trì ở mức thấp tới hạn 78cm trong vòng 30 ngày thì sản lượng công nghiệp của Đức sẽ giảm khoảng 1%.

Một quan chức của Viện Kinh tế thế giới Kiel cho rằng các biện pháp hạn chế hoạt động giao thông qua tuyến đường thủy trên sông Rhine sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng vốn đã không ổn định.

Vận tải nội địa là phương thức vận chuyển quan trọng đối với than đá và dầu mỏ vốn là "gốc rễ" của nhiều chuỗi sản xuất.

Để đảm bảo đủ nguồn cung năng lượng trong những tình huống này, Chính phủ Đức yêu cầu ngành đường sắt phải ưu tiên các chuyến hàng vận chuyển năng lượng./.

Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)