Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Công thức nấu chè bưởi ngọt thanh, ngon giòn sần sật mà ăn không bị đắng

Du lịch 22/03/2023 - 04:25

Món chè bưởi ăn ngon, thanh mát nhưng nếu xử lý cùi bưởi không kĩ sẽ bị đắng.

Nguyên liệu:

- 1 trái bưởi

- 100g đậu xanh

- 150g đường thốt nốt

- 250g bột năng

- 1 lít nước lọc

- 2 muỗng canh muối

- 300ml nước cốt dừa

- 100g đường cát

- 1 ít lá dứa

Công thức nấu chè bưởi ngọt thanh, ngon giòn sần sật mà ăn không bị đắng - ảnh 1

Món chè bưởi ngọt thanh, giòn sần sật.

Cách làm:

- Gọt bưởi, lấy phần cùi bưởi màu trắng.

- Cắt phần cùi bưởi thành những miếng hạt lựu nhỏ.

Công thức nấu chè bưởi ngọt thanh, ngon giòn sần sật mà ăn không bị đắng - ảnh 2

Công thức nấu chè bưởi ngọt thanh, ngon giòn sần sật mà ăn không bị đắng - ảnh 3

Công thức nấu chè bưởi ngọt thanh, ngon giòn sần sật mà ăn không bị đắng - ảnh 4

- Ngâm cùi bưởi với 1 ít muối và nước sôi trong vòng 15 phút.

- Hấp đậu xanh trong vòng 10 phút để đậu xanh chín tới. (Lưu ý: Đậu xanh phải ngâm với nước khoảng 1 tiếng trước khi hấp).

Công thức nấu chè bưởi ngọt thanh, ngon giòn sần sật mà ăn không bị đắng - ảnh 5

Công thức nấu chè bưởi ngọt thanh, ngon giòn sần sật mà ăn không bị đắng - ảnh 6

- Đổ phần nước ở cùi bưởi. Xả và bóp cùi bưởi với nhiều lần nước để ra hết chất đắng.

- Hòa tan 1 chén bột năng với 50 g đường, 100 ml nước. Sau đó, cho cùi bưởi vào bóp nhẹ.

- Vớt cùi bưởi ra và tiếp tục cho cùi bưởi vào phần bột năng khô.

- Đun nước sôi, cho cùi bưởi vào luộc lửa lớn trong vòng 2 phút. Vớt ra và cho cùi bưởi vào thau đá lạnh.

- Cho 1 lít nước lọc vào nồi, 2 nhánh lá dứa và 150 g đường thốt nốt. Khi nước sôi thì cho phần cùi bưởi vào. Tiếp theo đó, cho bột năng đã hòa tan để nước sền sệt lại thì cho đậu xanh vào cuối cùng.

Công thức nấu chè bưởi ngọt thanh, ngon giòn sần sật mà ăn không bị đắng - ảnh 7

Công thức nấu chè bưởi ngọt thanh, ngon giòn sần sật mà ăn không bị đắng - ảnh 8

- Nấu nước cốt dừa: Cho nước cốt dừa vào nồi, 50 g đường, cho thêm 1 xíu muối và 1 nhánh lá dứa. Cho thêm 2 muỗng canh bột năng vào để nước cốt sệt lại.

- Cho chè bưởi ra bát sau đó thêm nước cốt dừa lên trên.

Công thức nấu chè bưởi ngọt thanh, ngon giòn sần sật mà ăn không bị đắng - ảnh 9

Chè bưởi thơm có vị ngọt thanh, vị đậu bùi bùi, cùi bưởi giòn sần sật.

Chúc các bạn thành công!

Theo facebook: Đỗ Mỹ Nhiên.