Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Hà Nội tuyển sinh trường chuyên, song bằng tú tài 2024

Chuyện lạ 28/03/2024 - 22:42

Năm 2024, trường THPT Chu Văn An và chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục tuyển sinh hệ song bằng tú tài.

Hà Nội tuyển sinh trường chuyên, song bằng tú tài 2024 - ảnh 1

Thí sinh thi vào lớp chuyên, trường chuyên phải thi thêm môn chuyên. Ảnh: Quỳnh Trang.

Chiều 28/3, Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Tuyển sinh lớp 10 trường chuyên thuộc sở

Hiện tại, Hà Nội có 2 trường chuyên và 2 trường có lớp chuyên, bao gồm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn thành phố (không phân biệt khu vực tuyển sinh).

Học sinh dự tuyển vào lớp chuyên của các trường trên phải có nơi thường trú tại Hà Nội, xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm THCS và tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên.

Riêng trường THPT Chu Văn An cho phép học sinh các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra, có kết quả học tập năm học lớp 9 THCS xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt và đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được đăng ký dự tuyển.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo mỗi học sinh có thể đăng ký vào các lớp chuyên của 2/4 trường. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào cùng một môn chuyên của 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2.

Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + điểm kết quả tốt nghiệp THCS.

Thí sinh qua vòng sơ tuyển sẽ bước vào vòng thi tuyển. Các em dự thi 3 môn chung Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi môn chuyên.

ĐXT = Tổng điểm 3 môn chung (hệ số 1) + điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Lịch thi cụ thể như sau:

Hà Nội tuyển sinh trường chuyên, song bằng tú tài 2024 - ảnh 2

Tuyển sinh vào các lớp ngoại ngữ

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 học tiếng Nhật ngoại ngữ 1, học sinh phải có nơi thường trú tại Hà Nội, học đủ 4 năm ngoại ngữ tiếng Nhật tại các trường THCS mới đủ điều kiện dự tuyển.

Học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, 2 nguyện vọng đầu phải thuộc 2/3 trường: THPT Chu Văn An, Kim Liên, Việt Đức. NV3 thuộc khu vực tuyển sinh. Thí sinh có thể chọn một ngoại ngữ bất kỳ để làm bài thi môn Ngoại ngữ.

Học sinh không trúng tuyển lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 được xét tuyển vào lớp tiếng Anh tại các nguyện vọng đã đăng ký.

Đối với tuyển sinh lớp 10 song ngữ tiếng Pháp tại trường THPT Chu Văn An, học sinh phải xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm THCS, tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS từ loại khá trở lên; có tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 90 em.

Đối với tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Pháp tại trường THPT Việt Đức, học sinh cần tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS từ loại trung bình trở lên, tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 45 em.

Cả 2 chương trình xét tuyển dựa trên kết quả thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, điểm Pháp ngữ và điểm ưu tiên.

Hà Nội tuyển sinh trường chuyên, song bằng tú tài 2024 - ảnh 3

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ song bằng tú tài tại Hà Nội là 100 em. Ảnh: Thành Đông.

Tuyển sinh hệ song bằng tú tài

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh chương trình song bằng tú tài (học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc - A-Level) tuyển sinh 100 chỉ tiêu, chia đều cho 2 trường Chu Văn An và chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Học sinh dự tuyển phải có nơi thường trú tại Hà Nội, đúng độ tuổi, đã tốt nghiệp THCS, có điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Toán, Lý, Hóa từ 8 trở lên, môn Tiếng Anh từ 8,5, môn Văn từ 6,5; có tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2. Các nguyện vọng này là độc lập, không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký vào các trường THPT chuyên, không chuyên và song ngữ tiếng Pháp.

Thí sinh phải dự thi đủ các bài thi của 2 vòng thi, trừ thí sinh tuyển thẳng không phải dự thi vòng 1.

Vòng 1 thi tuyển theo chương trình THPT quốc gia Việt Nam (thi 3 môn chung với kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập).

Vòng 2, thí sinh thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài Anh Quốc. Các bài thi gồm Toán, Vật lý, Hóa học theo chuẩn Cambridge Assessment International Education (CAIE), bài thi viết luận tiếng Anh và bài thi nói tiếng Anh độc thoại.

Lịch thi cụ thể như sau:

Hà Nội tuyển sinh trường chuyên, song bằng tú tài 2024 - ảnh 4

ĐXT vòng 2 = điểm môn Toán + điểm Vật Lý + điểm Hóa học + điểm bài thi viết luận môn Tiếng Anh + điểm bài thi nói môn Tiếng Anh.

Nhà trường lấy ĐXT từ cao xuống thấp với điều kiện ĐXT vòng 1 đạt ít nhất 25 điểm, các bài thi phải đạt từ 3 điểm.

Đề án đào tạo hệ song bằng tú tài bậc THPT được thực hiện tại trường THPT Chu Văn An và chuyên Hà Nội - Amsterdam từ năm học 2017-2018. Năm học 2018-2019, chương trình được mở rộng xuống bậc THCS ở 7 trường.

Từ năm học 2021-2022, Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 chương trình song bằng tú tài. Riêng chương trình đào tạo bậc THPT được phê duyệt kéo dài đến hết năm học 2026-2027.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.