Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Giám đốc người Nhật hối hận: Viết thư xin lỗi vì thông báo sa thải bôi nhọ công nhân

Tuổi Teen 28/09/2022 - 13:41

Sau khi nhận lỗi vì ra thông báo sa thải công nhân sai quy định kèm hình ảnh minh họa cây kéo cắt ngang cổ, vị giám đốc người Nhật đã có thư xin lỗi gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân thuộc công ty, bày tỏ sự hối hận và cam kết không lặp lại hành vi trên

Chiều 27.9, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã nhận được thư xin lỗi của ông Yoshiharu Jin, Giám đốc Công ty TNHH Iiyama Seiki Việt Nam (địa chỉ tại KCN VSIP, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

ADVERTISEMENT

Nội dung thư xin lỗi được ông Yoshiharu Jin viết bằng tiếng Nhật, được dịch ra tiếng Việt như sau:

Thư xin lỗi!

Gửi toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty TNHH Iiyama Seiki Việt Nam, tôi là Yoshiharu Jin, Giám đốc công ty Iiyama Seiki Việt Nam. Tôi thực lòng xin lỗi toàn thể công nhân viên vì một số hành động thô lỗ của tôi với tất cả mọi người. Tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi rất hối hận về việc này, tôi hứa không lặp lại lần thứ 2 nữa. Tôi thực lòng xin lỗi tất cả mọi người. Từ nay về sau, tôi sẽ không làm những việc thô lỗ như thế này nữa.

Tôi sẽ trở thành một người quản lý tốt luôn bàn bạc với Chủ tịch Công đoàn và lắng nghe ý kiến của người lao động. Hơn nữa, tôi rất mong muốn bàn bạc, thảo luận lắng nghe ý kiến của ban chấp hành Công đoàn và toàn thể cán bộ, công nhân viên để xây dựng một công ty phát triển và tạo dựng môi trường làm việc vui vẻ cho tất cả mọi người. Để làm được điều đó, tôi rất mong nhận được sự hợp lực, giúp đỡ của tất cả mọi người. Tôi mong muốn cùng tất cả công nhân viên cùng làm việc một cách chăm chỉ để xây dựng công ty ngày một phát triển, vì vậy mong tất cả mọi người hãy giúp đỡ công ty. Xin cảm ơn tất cả mọi người!”

Giám đốc người Nhật hối hận: Viết thư xin lỗi vì thông báo sa thải bôi nhọ công nhân - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết thêm, trong các buổi làm việc, ông Yoshiharu Jin trao đổi rất cởi mở, đã nhận thức được việc làm sai của mình, lá thư gửi tới cán bộ công nhân viên cũng đã thể hiện sự cầu thị.

Cũng theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Công ty Iiyama Seiki là công ty 100% vốn nước ngoài, do ông Yoshiharu Jin người Nhật làm giám đốc, công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và có tất cả 86 công nhân.

Giám đốc người Nhật hối hận: Viết thư xin lỗi vì thông báo sa thải bôi nhọ công nhân - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa, trên mạng xã hội gần đây phẫn nộ trước thông tin 2 công nhân của Công ty Iiyama Seiki Việt Nam có đơn xin nghỉ việc từ ngày 23.9, và được công ty đồng ý cho nghỉ luôn từ ngày 24.9. Tuy nhiên, chiều 23.9, giám đốc công ty này lại ký và dán lên bảng tin của công ty thông báo sa thải 2 công nhân trên với hình ảnh cây kéo cắt ngang cổ.

Ngoài ra, tập thể công nhân Công ty Iiyama Seiki cũng đã có đơn gửi Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn công ty vì cho rằng bị Giám đốc chèn ép, đối xử không đúng với luật pháp Việt Nam khi thường xuyên vào nhà vệ sinh chụp ảnh công nhân đưa lên các nhóm nội bộ công ty; tự ý ra vào phòng nghỉ của công nhân trong giờ nghỉ để kiểm tra, gây mất giấc ngủ và quyền riêng tư của công nhân.

Đến ngày 26.9, Công đoàn Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã có buổi làm việc với lãnh đạo công ty và đi đến các thỏa thuận và yêu cầu ông Yoshiharu Jin phải viết thư xin lỗi.

Nói về nguyên nhân xảy ra sự việc, lãnh đạo Ban quản lý khu Kinh tế cho rằng ông Yoshiharu Jin không ác ý. Vị giám đốc này tự viết thông báo sa thải bằng tiếng Nhật rồi dùng công cụ dịch từ Google để dịch sang tiếng Việt và đã dẫn đến sự việc kể trên.

Tường trình của thầy giáo thể dục đánh hàng loạt học sinh ở Lai Châu

Liên quan đến đoạn clip thầy giáo đánh học sinh được chia sẻ trên mạng xã hội, trao đổi với VietNamNet ngày 10/12, ông Trịnh Ngọc Hải, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu), cho hay bước đầu qua xác minh, sự việc diễn ra tại Trường THCS Mường Cang (xã Mường Cang, huyện Than Uyên) ngày 6/11.

Giám đốc người Nhật hối hận: Viết thư xin lỗi vì thông báo sa thải bôi nhọ công nhân - ảnh 3

ADVERTISEMENT

Ảnh cắt từ clip.

Thầy giáo trong đoạn clip là thầy Nguyễn Văn H., dạy Thể dục của trường, sinh năm 1980, công tác trong ngành được hơn 17 năm. Có 6 học sinh bị đánh thuộc lớp 8C.

"Qua xác minh ban đầu, sự việc diễn ra vào tiết Thể dục. Hôm đó trời mưa nên thầy H. có đưa học sinh lớp 8C vào khu vực nhà mái vòm của khu vực bán trú để thực hiện tiết học đó.

Khi đi vệ sinh, thầy giáo có nhắc lại học sinh các nội dung phải thực hiện. Tuy nhiên, một số em đã không làm đúng yêu cầu mà chạy vào phòng bán trú để nghịch đồ, nằm trong đó. Khi thầy H. ra, thấy học sinh không chấp hành nên dẫn đến những hành động thiếu kiềm chế", ông Hải thông tin.

Theo ông Hải, Phòng GD-ĐT và nhà trường đã mời thầy giáo H. lên để làm bản tường trình và kiểm điểm về sự việc.

"Thầy H. đã nhận thức được rõ hành động sai trái của mình và rất hối hận về việc này. Thầy cũng đến nhà và gặp gỡ các gia đình để thưa chuyện, xin lỗi phụ huynh, học sinh", ông Hải kể.

ADVERTISEMENT

Giám đốc người Nhật hối hận: Viết thư xin lỗi vì thông báo sa thải bôi nhọ công nhân - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Ảnh cắt từ clip.

Phòng GD-ĐT huyện Than Uyên đã yêu cầu Trường THCS Mường Cang cho các học sinh có liên quan đến sự việc viết bản tường trình .

Về phía học sinh, ông Hải cho hay hiện các em vẫn đi học bình thường. "Qua kiểm tra y tế, các em không bị ảnh hưởng gì về thân thể, tâm lý cũng ổn định và không có biểu hiện bất thường", ông Hải nói.

Hiện tại, thầy H. đã bị tạm đình chỉ trong thời gian 7 ngày để phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

"Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm khắc đối với những hành động sai trái, gây phản cảm trong môi trường giáo dục. Căn cứ vào mức độ sai phạm của thầy giáo sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý phù hợp", ông Hải nói.

Trời mưa đâm trúng ô tô, nam sinh để lại 1 mảnh giấy khiến chính chủ không nỡ bắt đền, còn tấm tắc khen tính tốt Đôi khi trong cuộc sống, mọi vụ bất hoà đều có thể dễ dàng giải quyết theo cách dưới đây. Ngoài những kiến thức trên giảng đường, kỹ năng và cách ứng xử trong cuộc sống hằng ngày là điều cần học hỏi. Trong đó, nhận lỗi tưởng...

Chia sẻ