Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cựu lãnh đạo LĐBĐ Trung Quốc bị phạt 17 năm tù

Kinh tế 19/03/2024 - 21:13

Ông Wang Dengfeng, người từng giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) bị cáo buộc tham ô và nhận hối lộ khoản tiền hơn 9 triệu USD.

Cựu lãnh đạo LĐBĐ Trung Quốc bị phạt 17 năm tù - ảnh 1

Ông Dengfeng từng là nhân vật quyền lực ở Bộ Giáo Duc và LĐBĐ Trung Quốc.

Xinhua hôm 19/3 đưa tin tòa án tỉnh Sơn Đông kết án ông Wang Dengfeng 17 năm tù vì tội tham ô, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn và biển thủ công quỹ.

Cựu lãnh đạo này bị phạt 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 705.000 USD), đồng thời phải nộp lại số tiền tham ô. Ông Dengfeng bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Sơn Đông truy tố vào tháng 2 năm ngoái.

Trước khi vướng vào vòng lao lý, ông Dengfeng đang là quan chức phụ trách mảng bóng đá của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Ông Dengfeng cũng là Phó chủ tịch CFA trong giai đoạn 2014-2019.

Trước ông Dengfeng, cựu chủ tịch CFA Chen Xuyuan cũng bị truy tố. Ông Chen Xuyuan bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 81,03 triệu nhân dân tệ (hơn 11 triệu USD) trong giai đoạn làm việc tại CLB Shanghai SIPG và CFA.

Tuy nhiên, án phạt nặng nhất tòa án Trung Quốc đưa ra dành cho cựu HLV tuyển quốc gia Li Tie. Cựu tiền vệ Everton nhận án tù chung thân, với các cáo buộc rất nghiêm trọng, bao gồm nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, thậm chí dàn xếp tỷ số.

Ông Li Tie từng thừa nhận việc đưa hối lộ gần 421.000 USD để ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc.

Những cuốn sách nên đọc về Champions League

Mục Thể thao giới thiệu tới độc giả các cuốn sách để hiểu thêm về sự ra đời, tính cạnh tranh và cách Champions League vươn mình trở thành giải đấu danh giá nhất châu Âu.