Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Văn hoá 30/12/2022 - 01:16

TT - Việt Nam quê hương tôi là tên bài hát và cũng là tên chương trình Con đường âm nhạc tháng 1-2011 nhằm tôn vinh nhạc sĩ Ðỗ Nhuận (1922-1991) - một trong những nhạc sĩ cách mạng đầu tiên của VN với gia tài là những sáng tác gắn liền các sự kiện của đất nước, những nhạc phẩm đồ sộ từ thanh nhạc, khí nhạc, nhạc kịch...

TT - Việt Nam quê hương tôi là tên bài hát và cũng là tên chương trình Con đường âm nhạc tháng 1-2011 nhằm tôn vinh nhạc sĩ Ðỗ Nhuận (1922-1991) - một trong những nhạc sĩ cách mạng đầu tiên của VN với gia tài là những sáng tác gắn liền các sự kiện của đất nước, những nhạc phẩm đồ sộ từ thanh nhạc, khí nhạc, nhạc kịch...

Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận - ảnh 1 Phóng to
Nhạc sĩ Đỗ Nhuận năm 1985 - Ảnh: H.ĐIỆP chụp lại

Chương trình được chia thành năm phần: nhạc trữ tình (Áo mùa đông, Côn Ðảo, Nhớ chiến khu), hành khúc (Du kích ca, Tiếng súng Nam bộ, Hành quân xa, Giải phóng Ðiện Biên), những ca khúc vui (Tính tôi thích thể thao, Ðèn cù, Em là thợ quét vôi), khí nhạc (giao hưởng Cô Sao) và ca ngợi lãnh tụ (Trông cây lại nhớ đến Người, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Em yêu Già Hồ).

Nói về nhạc sĩ Ðỗ Nhuận, nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ: "Nhạc sĩ Ðỗ Nhuận không chỉ thuộc thế hệ nhạc sĩ đầu tiên của VN mà còn là nhạc sĩ cách mạng đầu tiên, người viết giao hưởng đầu tiên. Ông chính là người đặt nền móng cho âm nhạc cách mạng, cho khí nhạc VN...".

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Quang Thọ, NSND Trần Hiếu, Anh Thơ, Lan Anh, Ðăng Dương, Thanh Thúy, Thành Lê và Ðoàn nghệ thuật Quân khu 2; diễn ra lúc 20g ngày 16-1 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV3.