Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Vị thế của Tesla bị lung lay

Xe 01/12/2022 - 11:28

Tesla vẫn là thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại Mỹ, song vị trí đầu bảng đang bị lung lay do sự xuất hiện của nhiều mẫu xe rẻ hơn

Theo báo cáo của S&P Global Mobility, Tesla vẫn là thương hiệu xe điện bán chạy nhất ở Mỹ. Trong quý III, tỉ lệ xe điện đăng ký mới là xe Tesla ở mức 65%, giảm từ 71% năm 2021 và 79% năm 2020. S&P dự đoán thị phần xe điện của Tesla sẽ giảm xuống dưới 20% vào năm 2025 khi số lượng các mẫu xe điện tăng từ 48 lên 159.

ADVERTISEMENT

Vị thế của Tesla bị lung lay - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Tesla là hãng xe điện bán chạy nhất tại Mỹ quý III. (Ảnh: Shutterstock)

Thị phần sụt giảm là điều có thể dự đoán song tốc độ sụt giảm mới khiến các nhà đầu tư lo ngại. Khi Elon Musk đang tập trung vào “bình định” Twitter, cổ phiếu Tesla đã giảm xuống 180 USD vào ngày 29/11. Chỉ riêng năm nay, cổ phiếu hãng xe này đã mất gần một nửa giá trị.

S&P cho biết, Tesla đang mất dần vị thế áp đảo trên thị trường xe điện Mỹ vào tay các mẫu xe chạy điện hoàn toàn giá dưới 50.000 USD, một phân khúc Tesla chưa thực sự cạnh tranh. Model 3 của Tesla có giá khởi điểm khoảng 48.200 USD, đã bao gồm phí vận chuyển, nhưng giá bán lẻ thường cao hơn. Xét tới các lựa chọn phong phú và người dùng ngày càng quan tâm đến xe điện, khả năng duy trì thị phần thống trị của Tesla sẽ khó khăn hơn trong thời gian tới.

Video đang HOT

Theo Reuters, Tesla đang phát triển phiên bản cải tiến của mẫu xe Model 3 nhằm cắt giảm chi phí sản xuất, giảm số lượng linh kiện và sự phức tạp trong nội thất. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh hồi tháng 10, Musk cũng thiết lộ Tesla đang làm mẫu xe mới, rẻ hơn.

Thị trường xe điện (bao gồm cả chạy điện hoàn toàn và xe hybrid) vẫn còn khiêm tốn. Theo S&P, trong 10,22 triệu xe đăng ký mới tại Mỹ trong quý III, gần 525.000 – hay 5,1% – là xe chạy điện hoàn toàn, tăng từ 334.000 (2,8%) cùng kỳ năm trước. Phần lớn xe đều do Tesla sản xuất và các hãng khác chia nhau số còn lại.

Thành công của Tesla trên thị trường cũng như các chính sách hỗ trợ từ chính phủ đã buộc các nhà sản xuất xe hơi truyền thống phải chuyển dịch sang xe điện. Trong số 5 mẫu xe điện được đăng ký nhiều nhất, có tới 4 mẫu do Tesla sản xuất.

S&P lưu ý tăng trưởng trong thị trường xe điện chủ yếu nhờ vào các chủ xe Toyota và Honda. Hai hãng đều nổi tiếng với các xe tiết kiệm xăng nhưng chậm chạp trong cuộc đua xe điện.

ADVERTISEMENT

Để giúp hạn chế khí thải carbon và các khí thải khác từ xe chạy xăng, vài bang và chính quyền liên bang khuyến khích chuyển sang xe điện, đưa ra các ưu đãi như thuế. Theo tổ chức phi lợi nhuận International Council on Clean Transportation, giao thông vận tải gây ra 25% khí thải carbon từ hoạt động của con người trên toàn cầu.

Được định giá hơn 59 tỷ USD, Toyota vẫn là thương hiệu ô tô đắt giá nhất

Toyota đứng thứ 6/100 với giá trị thương hiệu là 59,757 tỷ USD. Mercedes-Benz đứng thứ 8, với thương hiệu trị giá 56,103 tỷ USD.

Cả hai đều đạt mức tăng trưởng 10% so với giá trị thương hiệu của họ vào năm ngoái.

Vị thế của Tesla bị lung lay - ảnh 2

25 thương hiệu giá trị nhất trong Top 100 của Interbrand năm 2022 (đơn vị tính: tỷ USD)

Tesla xuất hiện ở vị trí thứ 12, với thương hiệu trị giá 48,002 tỷ USD.

Tuy nhiên thương hiệu xe điện này đứng số 1 (trong số các thương hiệu ô tô) về tốc độ tăng giá trị nhãn hiệu, với mức tăng 32% so với năm 2021

ADVERTISEMENT

Theo sau là BMW ở vị trí thứ 13, với thương hiệu được định giá 46,331 tỷ USD.

Các thương hiệu ô tô khác góp mặt trong Top 100 là Honda (thứ 26), Hyundai (thứ 35), Audi (thứ 46), Volkswagen (thứ 48), Ford (thứ 50) và Porsche (thứ 53).

Thương hiệu General Motors không xuất hiện trong số 100 thương hiệu hàng đầu.

5 thương hiệu xếp hạng cao nhất trong Top 100 lần lượt là Apple (482,215 tỷ USD), Microsoft (278,288 tỷ USD), Amazon (274,819 tỷ USD), Google (251,751 tỷ USD), Samsung (87,689 tỷ USD).

Để định giá một thương hiệu, Interbrand sử dụng phân tích phức hợp gồm điều tra thu thập dữ liệu nộp thuế, dữ liệu tiêu dùng, dữ liệu tài chính và đo lường truyền thông xã hội.

Một tài liệu được Interbrand công bố để giải thích phương pháp luận của họ khi định giá nhãn hiệu:"Thương hiệu mạnh ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng và tạo ra lòng trung thành; thu hút giữ chân và động viên nhân tài; giúp giảm chi phí tài chính. Phương pháp định giá thương hiệu của chúng tôi đã được thiết kế đặc biệt để tính đến tất cả các yếu tố này".

ADVERTISEMENT

Tesla giảm giá xe điện tại Trung Quốc, tăng sức cạnh tranh với ô tô nội địa Hãng xe điện Mỹ Tesla mới đây thông báo giảm giá 2 mẫu Model 3 và Model Y tới 9% tại Trung Quốc, nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh với các hãng xe điện đầy tiềm năng tại Đại lục. Đây là lần đầu tiên hãng xe...

Chia sẻ