Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

US Open 2022: Hy vọng nhỏ nhoi cho Djokovic?

Thể thao 16/08/2022 - 15:59

Việc chính phủ Mỹ nới lỏng một số biện pháp hạn chế người chưa tiêm phòng Covid-19 đã mở ra hy vọng nhập cảnh và góp mặt ở US Open 2022 cho Novak Djokovic.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ban hành hướng dẫn nới lỏng các quy tắc về cách li xã hội. Một trong những nguyên tắc được nêu ra là “Người chưa tiêm phòng vaccine Covid-19 được đối xử bình đẳng như người đã tiêm”.
1% hy vọng
Ngoài nguyên tắc “đối xử bình đẳng” như trên, CDC còn tiến thêm một bước khi tuyên bố rằng “những người tiếp xúc với virus sẽ không cần phải kiểm dịch nữa, và việc sàng lọc những người không có triệu chứng là không cần thiết nữa”.
"Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ điều chỉnh các tài liệu hướng dẫn độc lập, bao gồm hướng dẫn cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe và du lịch", thông báo của CDC Mỹ nêu. Quyết định này đã bị không ít công dân Mỹ phản đối vì nó đi ngược với những gì mà CDC đã tuyên bố suốt thời gian qua. Nhưng các fan của Djokovic thì đón nhận nó với một sự hồ hởi lớn, đặc biệt là phần áp dụng cho người tiêm phòng và chưa tiêm phòng.
Chính phủ Mỹ hiện tại chưa bình luận gì về tuyên bố này của CDC. Nên nhớ, trước đó, chính CDC tuyên bố rằng “sẽ tôn trọng quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến việc đi lại trong nước đối với những công dân không phải là người Mỹ và chưa được tiêm chủng”. Tháng trước, chính phủ Mỹ đã bỏ quy định yêu cầu du khách khi nhập cảnh phải cung cấp giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Nhưng đến thời điểm hiện tại, hộ chiếu vaccine vẫn là điều kiện bắt buộc đối với người nước ngoài muốn vào Mỹ.
Vấn đề lớn nhất, với Nole, nằm ở chỗ những tuyên bố của CDC không rõ là áp dụng cho toàn bộ mọi người, hay là chỉ với những công dân Mỹ. Thực tế thì không có câu chữ nào trong đó khẳng định rằng những người nhập cảnh từ quốc gia khác cũng được áp dụng quy tắc này. Mà đây chính là vấn đề cơ bản mà Djokovic phải đối mặt, là rào cản khiến anh lỡ hẹn với toàn bộ các giải đấu ở Bắc Mỹ từ đầu mùa.
Một minh chứng cho sự phân biệt đối xử này là tay vợt chủ nhà Tennys Sandgren cũng là một người theo chủ nghĩa anti-vaccine nhưng anh vẫn được phép thi đấu ở Flushing Meadows, trong khi Djokovic thì bị cấm.
US Open 2022: Hy vọng nhỏ nhoi cho Djokovic? - ảnh 1 Djokovic còn 1% cơ hội dự US Open 2022
US Open cần Djokovic để tăng sức hút?
Các nhân vật có tiếng nói của Mỹ đã bắt đầu kêu gọi sự công bằng trong vấn đề này. Nếu những người Mỹ không tiêm vaccine không gây nguy hại gì cho sức khỏe thì điều tương tự cũng nên được cân nhắc với trường hợp của Djokovic, chủ nhân của 21 Grand Slam. Người sáng lập Outkick Claytravis, nữ nghị sĩ Claudia Teeney và nhà báo Sophie Corcoran - thành viên Đảng bảo thủ - là những nhân vật lên tiếng mạnh mẽ nhất trong việc đòi miễn trừ y tế với Djokovic.