Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Tung chiêu lừa bán đất “ảo” bằng giấy tờ… giả rồi “bùng”

Pháp Luật 23/01/2023 - 17:27

Không chỉ làm giả sổ đỏ để bán đất ảo nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đặt cọc, mà kẻ lừa đảo còn giở chiêu thuê xe ôtô tự lái rồi đem đi thế chấp bằng giấy tờ tùy thân giả, có thông tin phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký xe...

Chiều 20/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuân, cho biêt đã ra quyêt định phục hôi điêu tra bị can vê tôi danh “Lừa đảo chiêm đoạt tài sản” đôi với Nguyên Văn Kiên (SN 1978, trú ở khu phô 1, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuân). Đây là đôi tượng vừa bị bắt giữ sau nhiêu tháng lân trôn lênh truy nã trên toàn quôc theo diên đặc biêt.

ADVERTISEMENT

Tung chiêu lừa bán đất “ảo” bằng giấy tờ… giả rồi “bùng” - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Điêu tra viên ghi lời khai của Nguyên Văn Kiên sau khi bị bắt theo quyêt định truy nã toàn quôc. Ảnh: Công an Ninh Thuân.

Theo kêt quả điêu tra bước đâu cho thây, do cân tiên tiêu xài nên đâu năm 2022 Nguyên Văn Kiên dò tìm những thông tin mua bán bât đông sản đăng tải trên mạng xã hôi đê thực hiên mưu tính lừa đảo bằng chiêu trò làm giả giây chứng nhân quyên sử dụng đât rôi rao bán với giá rẻ, đê chiêm đoạt tiên đặt cọc của bên mua.

Bằng thủ đoạn này từ cuôi tháng 4 đên giữa tháng 5/2022, Kiên lừa đảo chiêm đoạt 450 triêu đông của hai người dân đặt cọc tiên mua hai lô đât ở nôi thành Phan Rang – Tháp Chàm do đôi tượng này “vẽ” ra bằng giây chứng nhân quyên sử dụng đât… giả mạo.

Không dừng lại ở đó, cuôi tháng 5/2022 Nguyên Văn Kiên tiêp tục giở chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn thuê xe ôtô tự lái của anh Trân Quôc Ph (SN 1987, trú ở khu phô 9, phường Mỹ Đông, TP Phan Rang – Tháp Chàm) rôi điêu khiên vào TP Hô Chí Minh. Tại đó, Kiên làm giả giây tờ tùy thân có họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú giông với thông tin trong giây chứng nhân đăng ký xe ôtô, rôi thê châp chiêc xe đã thuê tự lái cho môt tiêm câm đô đê lây 70 triêu đông tiêu xài.

Từ nguôn tin tô giác tôi phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuân vào cuôc xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyên Văn Kiên, nhưng do đôi tượng này lân trôn khỏi địa phương, nên bị khởi tô và truy nã trên toàn quôc.

ADVERTISEMENT

Ngoài viêc tiêp tục điêu tra và xử lý vê hành vi lừa đảo, Cơ quan điêu tra còn xác minh làm rõ dâu hiêụ tôi phạm làm giả, sử dụng con dâu, tài liêu của cơ quan, tô chức đôi với Nguyên Văn Kiên.

Thông tin mới về thay đổi điểm đăng ký xe 12 quận nội thành Hà Nội

Theo đó, điều chỉnh lại từ 5 cơ sở đăng ký xe cũ thành 3 cơ sở đăng ký xe. Cụ thể: Cơ sở đăng ký xe số 1 ở 342B Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội) phụ trách địa bàn 4 quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa.

Tung chiêu lừa bán đất “ảo” bằng giấy tờ… giả rồi “bùng” - ảnh 2
Hiện nay việc đăng ký xe đã được triển khai xuống đến nhiều trụ sở Công an xã trên địa bàn TP Hà Nội.

ADVERTISEMENT

Cơ sở đăng ký xe số 2 ở 1234 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) phụ trách địa bàn 4 quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình.

Cơ sở đăng ký xe số 3 ở số 2 Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông phụ trách địa bàn 4 quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai.

Trước đó, tháng 5/2022, Công an TP Hà Nội đã có quyết định phân cấp công tác đăng ký quản lý xe ô tô, máy kéo, rơ mooc và các loại xe có kết cấu tương tự đến 17 Công an huyện và thị xã Sơn Tây. Ngoài ra cũng phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đến 183 Công an xã, thị trấn thuộc 17 Công an huyện và thị xã Sơn Tây.

Trước ngày bỏ sổ hộ khẩu, dịch vụ công nào đã sẵn sàng? Ngành công an cung cấp 227/227 dịch vụ công trực tuyến, trong đó nhiều nội dung được người dân đón nhận như cấp hộ chiếu, đăng ký xe, các thủ tục về cư trú... Kể từ 1-1-2023 tới đây, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy...

Chia sẻ