Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Busan của Hàn Quốc

Kinh tế 27/09/2022 - 09:14

Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan mong muốn TP.HCM hỗ trợ quảng bá hình ảnh để thành phố Busan giành quyền đăng cai tổ chức sự kiện Hội chợ triển lãm Thế giới 2030 (Word Expor Busan 2023).

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Busan của Hàn Quốc - ảnh 1 Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Park Soo Kwan, Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan Hàn Quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tối 26/9, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Park Soo Kwan, Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan (Hàn Quốc) đang thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Võ Văn Hoan khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh rất coi trọng, mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương, đối tác Hàn Quốc để góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Trên phương diện quan hệ địa phương, hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Hàn Quốc trong những năm gần đây tiếp tục được duy trì, phát triển, nhất là trong giao lưu hợp tác phát triển thương mại, du lịch, đầu tư.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 80.000 người Hàn Quốc với khoảng 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang sinh sống, kinh doanh, là một trong những nhân tố quan trọng cùng các nguồn lực khác có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố trong những năm qua.

Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, người Hàn Quốc cũng là cầu nối quan trọng góp phần phát triển hoạt động giao lưu văn hóa, quen hệ gắn bó giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và người dân Hàn Quốc.

[Gần 100 nhà doanh nghiệp Việt Nam giao thương với đối tác từ Hàn Quốc]

Cảm ơn ông Park Soo Kwan đã hỗ trợ, giúp đỡ đoàn công tác của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố trong chuyến thăm làm việc tại Hàn Quốc vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao vai trò của Tổng Lãnh sự danh dự đối với hoạt động kết nối, củng cố, phát triển quan hệ giữa các địa phương; bày tỏ mong muốn ông Park Soo Kwan tiếp tục hỗ trợ thông tin, kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Busan ngày càng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai địa phương.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Busan của Hàn Quốc - ảnh 2 Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đánh giá cao mối quan tâm của ông Park Soo Kwan về vấn đề phát triển giao thông, năng lượng tái tạo…, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẵn sàng đón tiếp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tới tìm hiểu, xúc tiến đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm; đề nghị ông Park Soo Kwan tiếp tục giới thiệu, kêu gọi các doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc đến đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia phối hợp, hỗ trợ Thành phố tổ chức chương trình “Đối thoại hữu nghị” với các địa phương trên thế giới mà Thành phố có quan hệ hợp tác vào cuối năm nay.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp, ông Park Soo Kwan, Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan bày tỏ niềm vui được trở lại Thành phố Hồ Chí Minh, sau một thời gian hoạt động trao đổi đoàn bị gián đoạn vì dịch COVID-19; khẳng định niềm tự hào, vinh dự vì đã góp phần xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa thành phố Busan và Thành phố Hồ Chí Minh trong 27 năm qua.

Ông Park Soo Kwan nhấn mạnh, dù lãnh đạo thành phố Busan thay đổi theo các nhiệm kỳ, nhưng các cam kết đã thỏa thuận với Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn được thực hiện xuyên suốt với mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ hai địa phương ngày càng phát triển, nhất là trong các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại.

Chia sẻ tiềm năng, thế mạnh và mối quan tâm hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh của các doanh nghiệp Busan trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp kỹ thuật, giải pháp phát triển giao thông xanh, năng lượng tái tạo, ông Park Soo Kwan mong muốn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, hỗ trợ quảng bá hình ảnh để thành phố Busan giành quyền đăng cai tổ chức sự kiện Hội chợ triển lãm Thế giới 2030 (Word Expor Busan 2023).

Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và cộng đồng người Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có doanh nghiệp Busan và cộng đồng người Hàn Quốc đang làm ăn, kinh doanh tại thành phố ngày càng lớn mạnh, góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)