Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Thừa Thiên-Huế: Tập trung khắc phục thiệt hại sau bão số 4-Noru

Đời sống 29/09/2022 - 15:46

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ kể cả lực lượng dân quân tự vệ để sớm khắc phục hậu quả, đặc biệt là những khu vực bị ảnh hưởng bão nặng nề.

Thừa Thiên-Huế: Tập trung khắc phục thiệt hại sau bão số 4-Noru - ảnh 1 Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà sau bão. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Để khắc phục thiệt hại sau bão, lực lượng công an, bộ đội đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tại tỉnh Thừa Thiên-Huế tích cực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, dọn vệ sinh đường phố, sửa chữa nhà cửa.

Thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng sau cơn bão số 4. Toàn thôn có 6 ngôi nhà bị đổ sập, 68 nhà bị tốc mái, trong đó có 50% tốc mái hoàn toàn, hàng trăm cây ăn trái, cây lấy gỗ của bà con bị đổ gãy.

Ngay sau khi bão tan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giao nhiệm vụ cho 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, lực lượng dân quân tự vệ, Bội Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh sữa chữa nhà cửa, cắt tỉa cây ngã đổ, tổng dọn vệ sinh, khai thông đường sá, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Để khắc phục hậu quả cơn bão số 4, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, đơn vị đã nhanh chóng chỉ đạo Bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tập trung triển khai trên các hướng, có mặt tại các vùng xung yếu nhằm hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ kể cả lực lượng dân quân tự vệ để sớm khắc phục hậu quả, đặc biệt là những khu vực bị ảnh hưởng bão nặng nề.

[Bão số 4-Noru làm 5 người ở Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị thương]

Tại Thừa Thiên-Huế, nhờ tích cực triển khai các biện pháp ứng phó và khẩn trương tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Ngay sau bão, lãnh đạo các địa phương đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục ảnh hưởng do mưa bão tại các địa bàn chịu thiệt hại nặng. Lực lượng công an, bộ đội đã huy động lực lượng cùng phương tiện kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão gây ra.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, bão số 4 đổ bộ khiến 8 người bị thương, 6 nhà sập và 419 nhà bị tốc mái tập trung ở các huyện Phú Vang, Phú Lộc và thành phố Huế. Nhiều phòng học bị tốc mái. Toàn tỉnh có 3 ha cây ăn quả bị thiệt hại, 64 ha hoa màu, rau màu hư hỏng, chủ yếu tại các huyện Phú Lộc, Quảng Điền và Nam Đông.

Bão số 4 khiến đường Hồ Chí Minh bị sạt lở một số đoạn với khối lượng 300m3. Nhiều tuyến đường tại các vùng trũng bị ngập sâu khoảng 0,5m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng bão số 4, nhiều đoạn bờ biển bị sạt lở như: bờ biển khu vực Phong Hải, huyện Phong Điền; khu vực thôn Thái Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, thành phố Huế với chiều dài khoảng 100m, ăn sâu vào bờ từ 3-5m và đoạn tiếp giáp gần chân kè giao thông đi lên phía Bắc với chiều dài 150m, ăn sâu vào bờ từ 3-5m.

Bờ biển khu vực tại thôn thôn Phương Diên, xã Phú Diên, huyện Phú Vang với chiều dài khoảng 150m, ăn sâu vào bờ từ khoảng 2-3m; Bờ biển khu vực tại thôn 4, xã Giang Hải với chiều dài khoảng 500m và khu vực thôn Mỹ Cảnh, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc với chiều dài khoảng 900m. Bờ biển Giang Hải-Vinh Hiền tiếp tục xâm thực, xói lở dài 900m./.

Tường Vi (TTXVN/Vietnam+)