Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Thủ tướng Lào đề nghị 2 cơ quan kiểm toán Lào-Việt tăng cường hợp tác

Thế giới 26/11/2022 - 02:06

Thủ tướng Phankham đề nghị trong thời gian tới, hai cơ quan kiểm toán hai nước tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn chuyên môn, để tăng cường năng lực cho Kiểm toán Nhà nước Lào.

Thủ tướng Lào đề nghị 2 cơ quan kiểm toán Lào-Việt tăng cường hợp tác - ảnh 1 Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đón Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào theo lời mời của Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh, ngày 25/11, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn và đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đến chào xã giao Thủ tướng Phankham Viphavanh và Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Lào Sounthone Xayachak.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn chân thành cảm ơn các lãnh đạo Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; gửi lời thăm hỏi của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Thủ tướng và các lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ Lào.

Báo cáo với Thủ tướng Lào và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Lào về kết quả hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán hai nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết trong thời gian qua, đặc biệt từ khi ký Thỏa thuận hợp tác ngày 11/10/2000 tại Hà Nội, hai cơ quan kiểm toán của hai nước đã luôn hợp tác chặt chẽ và phối hợp hiệu quả trong cả khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, góp phần đảm bảo và nâng cao sự lành mạnh, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tài chính công tại Việt Nam và Lào.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cho biết trong thời gian tới, hai cơ quan kiểm toán hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện của hai cơ quan, xứng tầm với mối quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào; phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan có liên quan để triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực các hoạt động hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa Chính phủ Việt Nam và Lào; Tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ ASOSAI, ASEANSAI và diễn đàn hợp tác Ba bên giữa Campuchia-Lào-Việt Nam để gia tăng giá trị và lợi ích của mỗi bên và của các tổ chức nói chung…

[Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước Việt-Lào]

Ông Ngô Văn Tuấn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Lào và lãnh đạo Quốc hội Lào tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tương xứng với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Thủ tướng Phankham Viphavanh và Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Lào Sounthone Xayachak đều đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần vun đắp cho quan hệ giữa hai cơ quan kiểm toán hai nước nói riêng và quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung; chúc mừng ông Ngô Văn Tuấn được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, bày tỏ tin tưởng với bề dầy kinh nghiệm công tác của mình, ông Ngô Văn Tuấn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Thủ tướng Lào đề nghị 2 cơ quan kiểm toán Lào-Việt tăng cường hợp tác - ảnh 2 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Lào Sounthone Sayachak tiếp Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán hai nước trong thời gian qua, đồng thời ủng hộ phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới; nhấn mạnh việc hai bên ký thỏa thuận hợp tác mới, trong đó chú trọng đến việc tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực cho Kiểm toán Nhà nước Lào và hỗ trợ nâng cấp phát triển công nghệ, nâng cao trình độ quản lý của Kiểm toán Nhà nước Lào theo hướng hiện đại hóa, sẽ giúp Kiểm toán Nhà nước Lào phát triển nghiệp vụ kiểm toán, góp phần giúp cơ quan này hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước Lào giao phó...

Thủ tướng Phankham cũng đề nghị trong thời gian tới, hai cơ quan kiểm toán hai nước tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn chuyên môn để tăng cường năng lực cho Kiểm toán Nhà nước Lào; đề nghị Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục giúp đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ Kiểm toán Nhà nước Lào...

Cũng trong ngày 25/11, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn và đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đến thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Star Telecom (Unitel), liên doanh của Tập đoàn Viettel tại Lào; thăm Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt, Liên doanh của Ngân hàng BIDV tại Lào./.

Phạm Kiên-Bá Thành (TTXVN/Vietnam+)