Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Thu hồi quyết định kỷ luật hiệu trưởng ''xén'' tiền quỹ phụ huynh sau gần 1 năm ban hành

Giáo dục 06/10/2022 - 01:16

TTO - Sau gần 1 năm thi hành kỷ luật hiệu trưởng “xén” tiền quỹ phụ huynh, mới đây UBND TP Biên Hòa đã thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách để sang xử lý về mặt Đảng.

Thu hồi quyết định kỷ luật hiệu trưởng ''xén'' tiền quỹ phụ huynh sau gần 1 năm ban hành - ảnh 1

Quyết định thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Lạng đã ban hành gần tròn 1 năm . Ảnh: H.M

Ông Phạm Anh Dũng - chủ tịch UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (người ký quyết định thi hành kỷ luật) - đã ký quyết định thu hồi kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Lạng - hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh.

UBND TP Biên Hòa cho rằng việc ban hành quyết định kỷ luật bà Lạng vào tháng 9-2019 là chưa đúng trình tự, thủ tục.

"Mức độ sai phạm của bà Lạng theo quy định phải xử lý ở mức kỷ luật khiển trách nhưng do thời hạn xử lý đã hết nên UBND TP Biên Hòa thu hồi, hủy bỏ quyết định trên để chuyển sang xử lý về công tác Đảng" - chủ tịch UBND TP Biên Hòa thông tin.

Đồng thời UBND TP Biên Hòa giao cho Phòng nội vụ báo cáo Thành ủy để chấn chỉnh "yêu cầu bà Lạng nghiêm túc nhìn nhận sai phạm và kiểm điểm trách nhiệm theo quy định" .

Nói về vụ việc này, bà Lạng cho biết: "Việc phải xử lý về mặt Đảng tôi thấy sao sao ấy. Thôi, tôi thấy mệt mỏi rồi".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, cuối tháng 9-2019, chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Lạng bằng hình thức khiển trách vì đã vi phạm quy định của Bộ GD-ĐT và vi phạm các nghị định của Chính phủ về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động ở nội bộ cơ quan, đơn vị.

Thanh tra UBND TP Biên Hòa kết luận trong năm học 2017-2018, bà Lạng đã để xảy ra việc sử dụng nhiều nguồn tiền chi sai mục đích như hưởng chiết khấu, thu tiền vệ sinh gần 150 triệu đồng nhưng dùng quỹ này sơn sửa bàn ghế, tường lớp học…

Sau khi có kết luận sai phạm, bà Lạng khiếu nại. Giữa tháng 6-2019, ông Phạm Anh Dũng - chủ tịch UBND TP Biên Hòa - đã ký ban hành thông báo về việc xác minh kết luận các sai phạm, khẳng định bà Lạng đã chi nhiều khoản tiền không đúng quy định, thiếu trách nhiệm trong quản lý tài chính, mất đoàn kết nội bộ... nên thi hành kỷ luật khiển trách.

Đến nay sau gần 1 năm kỷ luật, UBND TP Biên Hòa lại ra quyết định thu hồi kỷ luật.

Giáo dục