Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco sẽ tăng mạnh công suất từ năm 2025

Kinh tế 17/08/2022 - 11:59

Aramco dự kiến từ năm 2025 sẽ tăng đáng kể công suất sản xuất với mục tiêu đạt 13 triệu thùng/ngày vào năm 2027, trong bối cảnh công suất dự phòng của thế giới ngày càng sụt giảm.

Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco sẽ tăng mạnh công suất từ năm 2025 - ảnh 1 Cổng vào trụ sở của Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco ở Dhahran, cách Riyadh, Saudi Arabia, khoảng 400km về phía Đông. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia, ông Amin Nasser cho biết Aramco dự kiến từ năm 2025 sẽ tăng đáng kể công suất sản xuất với mục tiêu đạt 13 triệu thùng/ngày vào năm 2027, trong bối cảnh công suất dự phòng của thế giới ngày càng sụt giảm.

Báo Arab News của Saudi Arabia ngày 16/8 dẫn lời ông Nasser nói rằng kế hoạch nâng công suất từ 12 triệu thùng/ngày lên 13 triệu thùng/ngày của Aramco đang diễn ra rất thuận lợi.

Aramco sẽ đạt sản lượng 12,5 triệu thùng/ngày vào năm 2025 và 12,7 triệu thùng/ngày vào năm 2026, trước khi ghi nhận mức 13 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

[Saudi Aramco vượt Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới]

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Arab-Mỹ diễn ra tại thành phố Jeddah hồi giữa tháng 7/2022, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã nêu rõ rằng mức công suất sản xuất 13 triệu thùng/ngày sẽ là mức cao nhất mà quốc gia Arab vùng Vịnh này có thể đạt được.

Ông Nasser nói thêm Aramco đang thực hiện chương trình chi tiêu vốn lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn cho kế hoạch nâng công xuất sản xuất.

Trước đó, ngày 14/8, Aramco thông báo lợi nhuận ròng trong quý 2/2022 đã tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái lên 48,4 tỷ USD, mức lợi nhuận ròng theo quý cao nhất kể từ khi Aramco phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2019, chủ yếu nhờ giá dầu thô tăng lên mức cao kỷ lục hồi đầu năm nay, khối lượng bán ra cao hơn và tỷ suất lợi nhuận của mảng lọc và tinh chế đâu ngày càng cải thiện.

Ông Nasser nhận xét kết quả trên cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm của Aramco ngày càng tăng./.

Nguyễn Trường (TTXVN/Vietnam+)