Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Siêu phẩm của Casemiro đưa Brazil vào vòng 1/8

Thể thao 29/11/2022 - 01:49

Khi các cầu thủ tấn công của Brazil bế tắc, Casemiro đã tỏa sáng với siêu phẩm, giúp Selecao đánh bại Thụy Sĩ qua đó giành chiếc vé vào vòng 1/8 World Cup.

 

Khi Neymar không thể ra sân vì chấn thương, HLV Tite đã sử dụng sơ đồ 4-3-3, với Casemiro đã thấp nơi tuyến giữa, trong khi Fred và Lucas Paqueta chơi khá tự do. Bộ 3 tấn công của Brazil vẫn là Raphinha - Richarlison - Vinicius Junior như trận mở màn.

Không có gì bất ngờ khi Brazil đẩy cao đội hình tấn công để gây sức ép. Tuy nhiên, trước lối chơi kỷ luật của Thụy Sĩ, Selecao gặp quá nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành thủ môn Yann Sommer. Đã thế, các học trò của HLV Tite phải luôn cảnh giác với những pha phản công của đại diện châu Âu, bởi tốc độ, kỹ thuật của Breel Embolo hay Ruben Vargas thật sự đáng gờm.

Siêu phẩm của Casemiro đưa Brazil vào vòng 1/8 - ảnh 1

 Brazil bế tắc trong hiệp 1.

  • Schweinsteiger chọn top 5 tiền vệ trung tâm hàng đầu: Có Rice, không Casemiro

  • Casemiro: 'Tôi tiếc cho đối thủ, Brazil có nhiều cầu thủ giỏi quá'

Dù kiểm soát bóng đến 58% trong 45 phút đầu, Brazil vẫn không thể tìm được bàn thắng. Các vũ công Samba chỉ tạo ra một cơ hội đáng kể, đó là cú sút trong tư thế với của Vinicius từ pha treo bóng tuyệt vời của Raphinha phút 27, và thủ môn Sommer đã cản phá thành công.

Sau giờ nghỉ, HLV Tite đã rút Paqueta rời sân và trao cơ hội cho Rodrygo. Không lâu sau, Fred ra nghỉ, nhường chỗ cho Bruno Guimaraes. Như hiệp 1, Brazil liên tục dồn bóng cho Vinicius, nhưng chưa thể có sự đột biến bởi hàng thủ Thụy Sĩ luôn theo sát ngôi sao trẻ của Real Madrid.

Phút 64, khi Vinicius đã đưa được bóng vào lưới Sommer sau pha đi bóng tốc độ, kỹ thuật rồi dứt điểm tinh tế, thì VAR lại không công nhận bàn thắng cho Selecao khi xác định Richarlison đã rơi vào thế việt vị.

Siêu phẩm của Casemiro đưa Brazil vào vòng 1/8 - ảnh 2

 Casemiro lập siêu phẩm vào lưới Thụy Sĩ.

Rõ ràng, việc Neymar vắng mặt khiến lối chơi của Brazil trở nên bế tắc, đơn điệu. Rồi cả Antony lẫn Jesus đều được tung vào sân. Tuy nhiên, người giúp Selecao tạo nên đột biến lại là một tiền vệ phòng ngự. Phút 83, từ pha nhả bóng tinh tế của Rodrygo,

Bị dẫn bàn, Thụy Sĩ dốc lực tấn công, nhưng hoàn toàn bất lực. Đồng thời, họ để lộ nhiều khoảng trống để đối phương khai thác. Rodrygo, Vinicius đã có cơ hội song không thể tận dụng được. Dù sao, Brazil vẫn có thể hài lòng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, báo hiệu chiếc vé vào vòng 1/8 cho thầy trò HLV Tite.

: Brazil 1-0 Thụy Sĩ

: Casemiro (83')

Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paquetá; Raphinha, Richarlison, Vinicius.

: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Sow, Vargas, Embolo.

Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 00:27 29/11/2022