Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Nhiều tuyến đường tại Quảng Bình bị ngập, chia cắt sau bão số 4-Noru

Giao thông 29/09/2022 - 13:47

Do ảnh hưởng của báo số 4, tỉnh Quảng Bình đã có mưa to trên diện rộng, nhất là xã miền núi, vùng cao, khu vực biên giới, gây ngập nhiều ngầm tràn và các tuyến đường giao thông.

Nhiều tuyến đường tại Quảng Bình bị ngập, chia cắt sau bão số 4-Noru - ảnh 1 Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bị ngập lụt. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/9, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết do ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ bão số 4, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa to trên diện rộng, nhất là xã miền núi, vùng cao, khu vực biên giới, gây ngập nhiều ngầm tràn và các tuyến đường giao thông.

Toàn tỉnh ghi nhận 17 điểm giao thông bị ngập và 1 điểm sạt lở. Cụ thể, ngầm Hà Nông (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Ra Mai phụ trách) nước dâng cao khoảng 0,8m và chảy siết; ngầm Cát Định nước tràn mặt cầu hơn 0,3m; ngầm Tô Cổ nước chảy siết; hiện người và phương tiện giao thông không qua lại được.

Các ngầm Cà Ròong, Cà Roòng 1, bản Khe Rung (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, địa bàn Đồn Biên phòng Cồn Roàng phụ trách) nước ngập khoảng 0,4-0,8m. Ngầm Ka Ai, Ka Định (xã Dân Hóa,huyện Minh Hóa, thuộc địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo) nước ngập khoảng từ 0,7-1,2m.

Trên địa bàn huyện Minh Hóa, mưa lớn gây ngập cầu khe Trẩy xã Hóa Tiến, cầu tràn Bến Seng xã Tân Hóa, ngầm tràn Tân Lý xã Minh Hóa, cầu tràn Bươm Bướm xã Hóa Sơn (ngập và chia cắt), cầu tràn tổ dân phố 8 đi tổ dân phố 9 thị trấn Quy Đạt. Ở địa bàn xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, đoạn qua Khe Đèng, thuộc Quốc lộ 15 nước ngập 1m.

Tại địa bàn huyện Bố Trạch, ngầm Bùng địa phận xã Hưng Trạch km 562+200 thuộc Quốc lộ 15 nước lên và ngập sâu 0,4m; ngầm Bến Troóc xã Phúc Trạch ngập 0,3m; ngầm sông Cà ròong xã Thượng Trạch nước lên, ngập sâu 0,4m và tại Km22 tuyến đường 20 đoạn qua xã Tân Trạch ngập sâu 0,5m, nước chảy siết, cuộn qua đường. Tại bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 50 m.

[Ngành đường sắt đảm bảo giao thông thông suốt trở lại sau bão số 4]

Mưa lớn cũng đã gây ngập và chia cắt 11 thôn, bản, gồm Bản Ka Định, Hà Noong, Tà Rà, Ka Ai (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa); Pa Choong, Ra Mai, Si, Cha Cáp, Dộ Tà Vờng và Lòm (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa); thôn 4 và thôn 5 (xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa). Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Đồng Hới, mưa lớn gây ngập lụt 0,5ha rau màu.

Nhiều tuyến đường tại Quảng Bình bị ngập, chia cắt sau bão số 4-Noru - ảnh 2 Bộ đội Biên phòng cùng người dân trên địa bàn xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch căng néo, điều chỉnh dây cầu phao bị ảnh hưởng do mưa bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình, từ đêm 28/9 đến ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra các đợt mưa dông, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ sẽ ở mức dưới báo động 1 đến báo động 2; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình nghiêm túc, chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống mưa bão; không chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, các đơn vị, địa phương sẵn sàng phương án di dời 314 hộ với 1144 khẩu tại 9 điểm có nguy cơ sạt lở cao…nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra./.

Võ Dung (TTXVN/Vietnam+)