Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra

Giáo dục 29/09/2022 - 18:22

Ngày 28/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, đang thống kê tình hình thiệt hại và lên phương án khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra để sớm đưa học sinh trở lại trường

Ngày 28/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, đang thống kê tình hình thiệt hại và lên phương án khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra để sớm đưa học sinh trở lại trường.

ADVERTISEMENT

Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, mưa bão đã gây ra nhiều hư hại cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có nhiều trường lớp bị tốc mái, sụp đổ.

Chỉ tính riêng tại huyện Duy Xuyên đã có 30 phòng học của các trường học như: Duy Sơn, Duy Vinh, Thị trấn Nam Phước bị tốc mái. Mưa bão cũng gây hư hỏng nhiều thiết bị cơ sở vật chất của ngành giáo dục huyện này.

Tại huyện Quế Sơn cũng có hai trường học bị tốc mái. Nhiều cơ sở trường lớp ở các huyện miền núi như: Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My… cũng bị thiệt hại do mưa bão gây ra.

Dưới đây là một số hình ảnh về thiệt hại của các trường học ở Quảng Nam được ghi nhận vào ngày 28/9, sau khi cơn bão đổ bộ:

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Tại Trường trung học cơ sở Quế Mỹ 2 (huyện Quế Sơn, Quảng Nam), bão số 4 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở trường lớp.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 2

Phải mất khá nhiều thời gian và công sức mới có thể khắc phục xong hậu quả của cơn bão số 4 gây ra với ngành giáo dục.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 3

ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Những mái tôn của phòng học, phòng thư viện bị bão “ném” ngổn ngang.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Thành Hãn (xã Duy Sơn, Duy Vinh, Quảng Nam), những trận gió cường độ mạnh đã khiến khung cảnh trường học tan hoang.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 5

Mưa bão đã gây hư hại nhiều phòng học của nhà trường.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 6

Lớp học trở thành một đống ngổn ngang.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 7 ADVERTISEMENT

Còn tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Duy Vĩnh, Duy Xuyên) bị thiệt hại nặng nề. Nhiều phòng học bị tốc mái, nhiều mảng tường bị sập đổ.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 8

ADVERTISEMENT

Thiết bị dạy học bị bão quật tả tơi.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 9

Phần mái tôn của một lớp học đã bị bão thổi bay.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 10 ADVERTISEMENT

Phòng học vi tính của nhà trường dù đã được che chắn cận thận trước khi bão vào nhưng cũng không chịu nổi cơn cuồng phong. Hầu hết thiết bị máy tính đã bị ướt, hư hỏng nặng.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 11

Nhiều thiết bị dạy học của nhà trường trở thành một đống đổ nát sau bão. Việc đón học sinh trở lại trường phải mất khá nhiều thời gian khi công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 4 chỉ mới bắt đầu.

Quảng Nam: Trao giải thưởng Phan Châu Trinh cho 88 cá nhân, tập thể xuất sắc

ADVERTISEMENT

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 12

Thạc sĩ Trần Nguyễn Minh Thư (áo dài tím) nhận giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ XXI.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 88 cá nhân và tập thể nhân giải thưởng bao gồm: 2 tập thể có thành tích đóng góp cho giải thưởng Phan Châu Trinh và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố; 4 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 10 sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, 42 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 9 em học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 17 em học sinh giỏi đạt giải Nhất cấp tỉnh.

ADVERTISEMENT

Trong đó có 2 cá nhân giải thưởng Phan Châu Trinh lần 3 và 3 cá nhân nhận giải thưởng này lần 2.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 13 ADVERTISEMENT

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ phát biểu tại lễ trao thưởng.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết, giải thưởng mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh được thành lập vào năm 2001 nhằm động viên, khuyến khích, khơi dậy ý chí học tập, nghiên cứu cho con em Tam Kỳ.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 14

Đại biểu tham dự buổi trao thưởng Phan Châu Trinh lần thứ XXI..

Giải thưởng mang bản sắc riêng của thành phố, tạo được giá trị tinh thần, tôn vinh việc học và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phong trào thi đua học tập của tuổi trẻ TP Tam Kỳ trong suốt thời gian qua.

Nhiều trường học ở Quảng Nam thiệt hại nặng nề do bão Noru gây ra - ảnh 15

ADVERTISEMENT

Quang cảnh buổi trao thưởng Phan Châu Trinh lần thứ XXI.

Tuy giá trị vật còn khiêm tốn, nhưng giá trị tinh thần của giải thưởng hết sức to lớn mang tính chiến lược trong tiến trình phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo góp phần quan trọng thúc đẩy, nâng tầm cao mới về chất lượng và phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của thành phố.

Quảng Nam với nỗi lo thiếu giáo viên năm học mới Bước vào năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục Quảng Nam 'đau đầu' với nỗi lo thiếu giáo viên (GV) nghiêm trọng. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, nhu cầu tuyển dụng cả tỉnh năm 2022 (trừ Điện Bàn và Nam Trà My tổ chức...

Chia sẻ