Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Việt Nam phát triển thị trường tài chính

Kinh tế 22/03/2023 - 01:53

JFSA khẳng định sẽ hỗ trợ Bộ tài chính tham gia Diễn đàn quốc tế của các nhà quan lý đối với hoạt động kiểm toán độc lập đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam,

Ngày 21/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có cuộc làm việc với Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA), ông Nakajima Junichi, để trao đổi về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực thị trường tài chính giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Cùng dự buổi làm việc còn có ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và là quốc gia hỗ trợ vốn ODA lớn nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang tiếp tục có sự đầu tư mở rộng tại Việt Nam.

[Phát triển thị trường chứng khoán: Việt Nam phấn đấu lọt Top 4 ASEAN]

Chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết thời cơ phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay đang rất thuận lợi.

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế -xã hội. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 đạt hơn 8%, kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt khoảng 730 tỷ USD Mỹ, xuất siêu 11,2 tỷ USD Mỹ.

Đặc biệt, nợ công của Việt Nam giảm xuống còn khoảng 38% GDP, bội chi ngân sách nhà Nước dưới 4% trong ngưỡng Quốc hội cho phép...

"Điều đó khẳng định dư địa cho việc huy động các nguồn vốn phát triển đầu tư công của Việt Nam rất lớn," lãnh đạo Bộ Tài chính nói.

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Việt Nam phát triển thị trường tài chính - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Về thu-chi ngân sách, mặc dù Bộ Tài chính đã thực hiện miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp là khoảng 233 nghìn tỷ đồng, nhưng số thực thu ngân sách Nhà nước vẫn đạt 1.813 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng chi đạt gần 1.784 nghìn tỷ đồng.

Cung cấp những thông tin về thị trường bảo hiểm của Việt Nam, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết năm 2022, thị trường bảo hiểm đã tăng trưởng 14,5% so với năm 2021. Riêng về trái phiếu Chính phủ, dư nợ trái phiếu chính phủ tính đến hết năm 2022 đạt 2 triệu tỷ đồng, tương đương 21% GDP. Trong đó, kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân duy trì ở mức cao, lãi suất phát hành bình quân ở mức thấp...

Về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính thẳng thắn chia sẻ trong thời gian qua, thị trường đã gặp một số khó khăn, khi một số doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến cơ quan chức năng phải xử lý hình sự.

Hiện nay, ngoài một số khó khăn về thanh toán trái phiếu đến hạn đối với một số doanh nghiệp vi phạm thì phần lớn các doanh nghiệp trên thị trường đều tuân thủ quy định hiện hành hoặc có các phương án xử lý tài chính.

Theo lãnh đạo ngành Tài chính, việc xử lý hình sự đối với những vi phạm trật tự kinh tế trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp là hết sức cần thiết nhằm "gạn đục, khơi trong," đảm bảo sự lành mạnh cho thị trường.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc mong muốn trong thời gian tới, với kinh nghiệm của mình trong phát triển thị trường tài chính, JFSA tiếp tục phối hợp với Việt Nam để thúc đẩy tạo ra giá trị chung toàn cầu và đảm bảo cho lợi ích của hai quốc gia.

"Bộ Tài chính kỳ vọng nhận được sự hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý thị trường bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm rủi ro thiên tai...) cũng như kinh nghiệm trong quản lý thị trường trái phiếu, cả trái phiếu phát hành ra công chúng và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đặc biệt là kinh nghiệm về công nghệ thông tin trên các lĩnh vực...," Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc JFSA Nakajima Junichi đánh giá cao Việt Nam khi trở thành một trong số ít các quốc gia đạt tăng trưởng dương, kiềm chế được lạm phát và duy trì được nền kinh tế vĩ mô ổn định trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID-19.

Với vai trò là người đứng đầu Cơ quan giám sát tài chính nhật Bản, ông Nakajima Junichi nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa JFSA và Bộ Tài chính Việt Nam đã được xây dựng từ nhiều năm.

"Trong hơn 10 năm qua, hai bên đã tổ chức được nhiều cuộc hội thảo quan trọng. Theo đó, phía JFSA đã giúp Bộ Tài chính trong việc đào tạo cán bộ của Bộ Tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán," ông Nakajima Junichi nói.

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Việt Nam phát triển thị trường tài chính - ảnh 2 Hai bên trao đổi trong các vấn đề thuộc lĩnh vực thị trường tài chính giữa Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Giám đốc JFSA cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trên thị trường vốn hiện nay là vô cùng quan trọng và cần thiết. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát thị trường có vai trò rất quan trọng. Thêm vào đó, công tác thanh kiểm tra cũng góp phần nâng cao độ tin cậy của doanh nghiệp.

Ông Nakajima Junichi khẳng định trong thời gian tới, phía JFSA sẽ hỗ trợ Bộ tài chính trong việc tham gia Diễn đàn quốc tế của các nhà quan lý đối với hoạt động kiểm toán độc lập (Nhật Bản là ban thư ký của Diễn đàn). Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, từ đó giúp Việt Nam sớm hiện thực hóa mục tiêu phát bền vững thị trường tài chính, thị trường vốn, cũng như thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)