Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Ngân hàng ECB cảnh báo có thể bị lỗ sau một thập kỷ in tiền

Kinh tế 01/12/2022 - 08:11

Các công cụ kích thích được sử dụng trong những năm lạm phát quá thấp nói trên hiện có thể khiến ECB và một số cổ đông như các ngân hàng trung ương Đức, Hà Lan và Bỉ rơi vào tình trạng lỗ.

Ngân hàng ECB cảnh báo có thể bị lỗ sau một thập kỷ in tiền - ảnh 1 Đồng euro tại một ngân hàng ở Heidelberg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 30/11 cảnh báo ngân hàng này có thể bị lỗ, khi lạm phát cao buộc ECB phải tăng lãi suất và chịu chi phí cho một thập kỷ in tiền.

Khi tăng lãi suất để kiểm soát đà tăng giá cả, ECB phải trả mức lãi suất cao cho các ngân hàng thương mại đã gửi khoảng 5.000 tỷ euro tại ECB, số tiền có được từ các chương trình mua trái phiếu quy mô lớn và các khoản vay lãi suất thấp.

[Hà Lan: Lạm phát có thể bị phóng đại do cách tính giá năng lượng]

Các công cụ kích thích được sử dụng trong những năm lạm phát quá thấp nói trên hiện có thể khiến ECB và một số cổ đông như các ngân hàng trung ương Đức, Hà Lan và Bỉ rơi vào tình trạng lỗ.

Điều đó có thể buộc một số ngân hàng trung ương phải xin cứu trợ, một lựa chọn sẽ đặt ra vấn đề về sự độc lập của các ngân hàng này và gây phản ứng từ người đóng thuế.

Đặc biệt, ngân hàng trung ương của những nước thận trọng nhất về tài khóa sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, do có số tiền gửi lớn và lượng trái phiếu không nhỏ đã mua khi lợi suất ở mức 0 hoặc âm.

Ngân hàng trung ương Hà Lan đã công khai thừa nhận khả năng có thể cần chính phủ tái cấp vốn, dù Bộ trưởng Tài chính Sigrid Kaag sau đó nói rằng điều này chưa được bàn tới.

Ngoài việc dự phòng giảm, lãi suất tăng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ nguồn thu nào mà các ngân hàng trung ương các nước có được từ các hoạt động chính sách tiền tệ như trái phiếu và khoản vay./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)