Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Mâu thuẫn trên Tiktok, mang súng nã vào nhà đối thủ

Xã hội 04/02/2023 - 11:42

Mâu thuẫn qua mạng xã hội Tiktok, Nghĩa đến nhà anh Đỗ Thanh Sang, dùng súng quân dụng bắn 2 phát vào nhà người này.

Ngày 4/2, thông tin từ Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” đối với Phan Thanh Hiếu (SN1995) và Trịnh Minh Chung (SN1999), cùng ngụ tại ấp Suối Sóc, huyện Cẩm Mỹ; khởi tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với Nguyễn Hiếu Nghĩa (SN: 1981, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Mâu thuẫn trên Tiktok, mang súng nã vào nhà đối thủ - ảnh 1

Hai đối tượng trong vụ nổ súng

Trước đó, vào lúc 19h10’ ngày 1/2, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo của Công an xã Xuân Thọ về việc một đối tượng đi ôtô tới trước nhà người dân tại ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ, sau đó sử dụng súng bắn 2 phát vào nhà người dân rồi lên ô tô bỏ đi.

Mâu thuẫn trên Tiktok, mang súng nã vào nhà đối thủ - ảnh 2

Hình ảnh đối tượng Nghĩa bị camera ghi hình

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc phối hợp Công an huyện Long Thành và Công an huyện Cẩm Mỹ tiến hành điều tra truy xét, đến 10 giờ ngày 2/2, Đội cảnh sát Hình sự đã triệu tập làm việc với các đối tượng gồm: Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phan Thanh Hiếu và Trịnh Minh Chung. Công an cũng thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng hiệu ZP-5 màu đen, 4 viên đạn và 2 vỏ đạn.

Qua điều tra, Hiếu đã khai nhận đã mua khẩu súng qua mạng Internet từ năm 2020 sau đó cho Nghĩa mượn. Vì xảy ra mâu thuẫn qua mạng xã hội Tiktok với Đỗ Thanh Sang (SN 1985, trú tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc), nên Nghĩa đã tới trước nhà Sang, rút súng bắn 2 phát rồi lên ôtô bỏ đi. Sau đó, Nghĩa đưa súng cho Chung nhờ cất giấu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày Chung đưa lại khẩu súng cho Hiếu cất giấu trong trong nhà thuộc ấp Suối Sóc, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an huyện Xuân Lộc đang tiếp tục điều tra.