Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Lê Thị Diệu Hiền bất ngờ đoạt Chuông vàng vọng cổ 2021

Văn hoá 30/09/2022 - 16:49

TTO - Tối 12-12, tại Nhà hát truyền hình HTV, thí sinh Lê Thị Diệu Hiền (Trà Vinh) đã vươn lên giành giải Chuông vàng vọng cổ 2021 với số điểm cao nhất 99,32 điểm.

Lê Thị Diệu Hiền bất ngờ đoạt Chuông vàng vọng cổ 2021 - ảnh 1

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (bìa trái) và ông Dương Thanh Tùng - tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM - trao giải Chuông vàng vọng cổ năm 2021 cho Lê Thị Diệu Hiền - Ảnh: LINH ĐOAN

Lê Thị Diệu Hiền, sinh năm 1987, hiện đang công tác tại Đoàn nghệ thuật cải lương Long An. Cô là thí sinh từng vài lần thi Chuông vàng vọng cổ trước đây. Sau nhiều lần nỗ lực, năm nay cô may mắn chạm đến chiếc chuông vàng mình mơ ước.

Lê Thị Diệu Hiền bất ngờ đoạt Chuông vàng vọng cổ 2021 - ảnh 2

Lê Thị Diệu HIền và nghệ sĩ Võ Minh Lâm trong trích đoạn Nàng tiên mẫu đơn - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong đêm thi tối 12-12, Diệu Hiền dự thi trích đoạn cải lương Nàng tiên mẫu đơn với phần phụ diễn của nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Kim Luận và Xuân Trúc. Ở bài ca cổ bốc thăm, Diệu Hiền trình bày bài Tình má với quê hương (tác giả: Song Nguyễn).

Lê Thị Diệu Hiền bất ngờ đoạt Chuông vàng vọng cổ 2021 - ảnh 3

Diệu Hiền với phần thi bài ca cổ bốc thăm - Ảnh: LINH ĐOAN

Giám khảo Bạch Tuyết nhận xét Diệu Hiền đã được huấn luyện viên Phượng Loan chọn đúng nhân vật phù hợp với chất của cô. "Em vô bài Văn thiên tường vô ngang chứ không phải đầu bản rất khéo. Bài vọng cổ em cũng hát tròn, thật đẹp!" - NSND Bạch Tuyết nói. Còn NSND Minh Vương khen cô ca vọng cổ trầm bổng đầy đủ, ca xuất sắc bài vọng cổ tự chọn.

Giám khảo Trọng Phúc cho rằng trích đoạn Hiền diễn tiến bộ, chững chạc; bài ca cổ tự chọn thì thể hiện được tính tự sự của tác phẩm.

Đáng tiếc nhất là thí sinh Đỗ Thị Ngọc Huyền (Sóc Trăng). Năm nay cô là thí sinh nổi trội nhất cuộc thi. Ở 3 đêm thi trước, cô luôn dẫn đầu và được dự đoán sẽ đoạt chuông vàng năm nay.

Lê Thị Diệu Hiền bất ngờ đoạt Chuông vàng vọng cổ 2021 - ảnh 4

Thí sinh Đỗ Thị Ngọc Huyền và huấn luyện viên Hữu Quốc trong trích đoạn Chuyện cổ Bát Tràng - Ảnh: LINH ĐOAN

Tuy nhiên, sau phần thi trích đoạn Chuyện cổ Bát Tràng diễn tốt, cô bất ngờ bị "gãy" ở tiết mục bài ca cổ tự chọn. Hội đồng nghệ thuật bày tỏ sự đáng tiếc cho cô.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết cho rằng cô xuống vọng cổ bị chinh dây, câu 2 hò cũng chinh, không làm chủ được cột hơi của mình. Giám khảo Kim Tử Long nhận định hôm nay Huyền cảm âm không tốt, nhịp sắp chưa hay. Anh lý giải có lẽ sức khỏe cô không tốt nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần thi này.

Với sự cố đáng tiếc đó, Ngọc Huyền ngậm ngùi nhận chuông bạc với 99,25 điểm. Cô đồng thời cũng nhận giải thưởng do hội đồng báo chí bình chọn và giải thí sinh được yêu thích nhất trong đêm chung kết 4 (12-12).

Lê Thị Diệu Hiền bất ngờ đoạt Chuông vàng vọng cổ 2021 - ảnh 5

Thí sinh Tống Thị Yến Nhi và huấn luyện viên Vũ Luân trong tiết mục Trắng hoa mai - Ảnh: LINH ĐOAN

Giải ba thuộc về thí sinh Tống Thị Yến Nhi (Bình Dương) với 99 điểm. Giải 4 trao cho thí sinh Nguyễn Minh Nghĩa. 

Các giải khuyến khích thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Nhật, Dương Thị Diễm, Đặng Thị Thùy Dương, Võ Phương Đệ và Hà Dĩ Luân.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vòng sơ tuyển giải Chuông vàng vọng cổ có 170 clip, ít hơn so với số lượng thí sinh dự thi hằng năm tầm khoảng 300 - 400. Tuy nhiên, theo ông Minh Hải - trưởng ban văn nghệ của đài, đó là số lượng khả quan trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Niềm đam mê cải lương, đờn ca tài tử ở các bạn trẻ đã tạo động lực cho ban tổ chức quyết tìm cách tổ chức cuộc thi bằng nhiều hình thức trong hoàn cảnh khó khăn chung.