Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Khám phá những món ăn giải rượu trên khắp thế giới

Ẩm thực 22/01/2023 - 01:12

Những món ăn này sẽ giúp giảm bớt tình trạng say rượu, giảm cảm giác buồn nôn, mệt mỏi, khó chịu và đau nhức vào ngày hôm sau.

Dưới đây là các món ăn mà mọi người trên khắp thế giới sử dụng để giảm bớt cơn say:

Pháp

Khám phá những món ăn giải rượu trên khắp thế giới - ảnh 1
Bloody Mary là món ăn giải rượu phổ biến ở các quán bar ở Paris. Ảnh: CNN Travel.

Để giải rượu người dân nơi đây uống Bloody Mary. Nó là thức uống được phát minh vào năm 1921 tại Harry's New York Bar.

Hiện nay, nhiều quán bar đã biến tấu món Bloody Mary của riêng họ, nhưng tại Harry's, nó vẫn được làm theo cách cổ điển bao gồm rượu vodka, nước ép cà chua, Tabasco, muối, hạt tiêu, chanh và sốt Worcester .

Vương quốc Anh

Khám phá những món ăn giải rượu trên khắp thế giới - ảnh 2
Người dân London khi say họ sẽ ăn pizza hoặc bánh mì nướng phô mai. Ảnh: CNN Travel.

Ở London khi say rượu họ sẽ ăn bánh pizza. Vì họ cho rằng ăn phô mai nóng chảy sẽ giúp nhanh tỉnh khi say. Hoặc họ cũng có thể ăn bánh mì nướng phô mai, đây là món đơn giản và cũng rất dễ làm tại nhà.

Đức

Ở Berlin, họ sẽ thưởng thức món cà ri để làm giảm say rượu. Món ăn này chúng bao gồm xúc xích heo chiên được cắt thành từng miếng, sau đó nhúng vào sốt cà chua cà ri đã được tẩm gia vị.

Nước sốt đậm đà và hơi nóng sẽ đánh thức các giác quan đang bị uể oải và mang lại sức sống mới. Thậm chí món ăn này sẽ có tác dụng tốt hơn khi kết hợp với khoai tây chiên.

Đan Mạch

Món ăn Flæskestegssandwich (sandwich thịt lợn nướng) được ví như giống như thần dược đối với những người bị say. Sử dụng nó để giúp bạn tránh khỏi cảm giác nôn nao, hoặc đây là cách giúp bạn giảm được cơn đau đầu và đói cồn cào sau say.

Philippines

Khám phá những món ăn giải rượu trên khắp thế giới - ảnh 3
Ở Philippines khi say họ thường ăn tapsilog. Ảnh: CNN Travel.

Sau khi say nhiều người Philippines thường ăn tapsilog. Món ăn này là thịt bò khô hoặc đã được xào chín ăn với cơm tỏi và trứng rán.

Úc

Khám phá những món ăn giải rượu trên khắp thế giới - ảnh 4
Người dân Úc khi say sẽ ăn món bơ nghiền với bánh mì nướng. Ảnh: CNN Travel.

Người Úc, họ thường ăn bơ nghiền với bánh mì nướng để giảm say rượu. Hiện nay, đây là một món phổ biến trong thực đơn trên khắp đất nước này. Vì hàm lượng kali của bơ cao giúp bổ sung chất dinh dưỡng quan trọng. Đặc biệt, bơ chứa Vitamin A và là một lựa chọn tuyệt vời cho người giải rượu.

Nhật Bản

Khám phá những món ăn giải rượu trên khắp thế giới - ảnh 5
Ở Tokyo người dân khi say sẽ ăn món mì thịt bò Kobe. Ảnh: CNN Travel.

Người dân Tokyo khi say họ thường ăn món bánh mì với thịt bò Kobe. Đây là phương pháp chữa trị chứng nôn nao sau khi bị say và món này mọi người nên ăn trước khi đi ngủ khi đã uống quá chén.

Thái Lan

Thái Lan để giải rượu họ sẽ ăn "Khao Tom Kui". Đây là món cháo nóng hổi với các món ăn kèm như thịt kho và salad cay.

Canada

Khám phá những món ăn giải rượu trên khắp thế giới - ảnh 6
Khoai tây kết hợp nước sốt thịt và phô mai được người dân Canada để giảm say. Ảnh: CNN Travel.

Người dân Canada sẽ ăn khoai tây chiên, nước thịt và phô mai sữa đông (poutine) khi bị say rượu. Món ăn này thường họ sẽ dùng vào ngày hôm sau khi bị say rượu để giảm mệt mỏi.

Scotland

Khám phá những món ăn giải rượu trên khắp thế giới - ảnh 7
Ở Scotland khi say họ sẽ ăn món xúc xích vuông béo ngậy để giảm say. Ảnh: CNN Travel.

Nơi đây họ thường sử dụng xúc xích Lorne - còn được gọi là xúc xích vuông - được coi là một phép màu giải rượu của hầu hết người Scotland.

Irelan

Khám phá những món ăn giải rượu trên khắp thế giới - ảnh 8
Người dân Dublin khi say họ sẽ ăn món blaa. Ảnh: CNN Travel.

Người dân Dublin khi say họ sẽ ăn bữa sáng blaa. Đó là một loại bánh mì được phết nhiều bơ, thịt xông khói, xúc xích và bánh pudding đen để giải rượu.

Thành phố New York, Mỹ

Khám phá những món ăn giải rượu trên khắp thế giới - ảnh 9
Để giảm cơn say rượu người dân Mỹ sẽ ăn bánh mì kèm trứng, pho mai và thịt xông khói. Ảnh: CNN Travel.

Nơi đây, họ sẽ ăn thịt xông khói, trứng và phô mai (BEC) để giảm cơn say rượu. Món ăn này được bày bán ở cửa hàng bodega.Thậm chí, một số quán họ còn thêm bơ, muối, hạt tiêu và nước sốt cà chua.

Theo Tiền Phong