Maybach Exelero
Maybach Exelero pha trộn giữa sự sang trọng và xuất sắc bậc nhất của một chiếc xe cao cấp với khả năng vận hành mượt mà như một chiếc coupe thể thao. Maybach Exelero được thiết kế bởi nhà sản xuất ô tô Ý, Stola và Daimler Chrysler, ra mắt tại Berlin vào năm 2005.
(Ảnh: Ranked)
Maybach Exelero chỉ sản xuất duy nhất 1 chiếc với tốc độ tối đa 350 km/giờ và có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/giờ trong 4,3 giây. Xe được trang bị động cơ V12 tăng áp kép 5,9 lít sản sinh công suất 690 mã lực và có giá bán 8 triệu USD.
Về thiết kế, không sai khi nói rằng đây là một trong những mẫu Maybach độc đáo và thú vị nhất từng được sản xuất. Bởi những chiếc Maybach thường dựa trên các mẫu concept của Mercedes-Benz, khiến chúng trở nên đẹp mắt về mặt thẩm mỹ nhưng không nhất thiết phải là huyền thoại. Tuy nhiên, thiết kế độc đáo và sự khan hiếm khiến Exelero trở thành một viên ngọc quý hiếm.
Koenigsegg CCXR Trevita
CCXR Trevita là một biến thể của Koenigsegg CCXR với thân bằng sợi carbon bọc kim cương độc đáo. Tên của nó “Trevita” là một thuật ngữ tiếng Thụy Điển có nghĩa là “ba màu trắng”, biểu thị lớp hoàn thiện bằng bạc độc quyền của chiếc xe hơi. Trên thế giới chỉ có hai chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita tồn tại.
(Ảnh: Ranked)
Ban đầu, Koenigsegg lên kế hoạch để tạo ra số lượng hạn chế chỉ ba chiếc CCXR Trevita. Tuy nhiên, quy trình kỹ thuật sử dụng sợi carbon bọc kim cương quá phức tạp nên Koenigsegg quyết định ngừng sản xuất sau khi 2 chiếc đã được ra mắt.
Xe có cánh gió kép phía sau bằng carbon, lẫy chuyển số F1, phanh gốm carbon với ABS, hệ thống đa phương tiện, túi khí, lẫy chuyển số, cụm đồng hồ bấm giờ, hệ thống giám sát lốp và hệ thống nâng hạ thủy lực.
Xe được trang bị động cơ tăng áp kép 4,8 lít, có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/giờ trong 2,9 giây và tốc độ tối đa đáng kinh ngạc 410 km/giờ.
Oldsmobile F-88
Oldsmobile F-88 là một trong những chiếc xe được tôn sùng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nó đánh dấu sự hồi sinh của ô tô Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. F-88 được thiết kế và sản xuất bởi bộ phận Oldsmobile của General Motors vào năm 1954.
(Ảnh: Ranked)
Oldsmobile gây ấn tượng với ngành công nghiệp ô tô vào những năm 1950 với khái niệm tương lai. Đó là một chiếc xe mui trần hai cửa với ghế bọc da heo tự nhiên, thân xe bằng sợi thủy tinh thấp, thiết kế sàn sau sáng tạo và trang trí nội thất lấp lánh. Nó dùng chung khung của Chevrolet Corvette và chiều dài cơ sở 102 inch (2600 mm).
Chiếc xe được trang bị động cơ Super 88 V8 324 cc.
Lamborghini Veneno Coupe
Lamborghini Veneno là một trong những chiếc xe thể thao hiệu suất cao hiếm nhất từng được sản xuất. Nó được tạo ra để kỷ niệm 50 năm thành lập Lamborghini và ra mắt tại Triển lãm ô tô Geneva năm 2013.
(Ảnh: Ranked)
Mặc dù một số chi tiết trong thiết kế của Veneno được lấy cảm hứng từ Aventador nhưng tổng thể có sự khác biệt đáng kể so với các mẫu Lamborghini trước đây. Xe có tốc độ tối đa 355,6 km/giờ và có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/giờ trong 2,9 giây.
Hiệu suất phanh cũng tuyệt vời không kém, nó có thể giảm tốc từ 100 km xuống 0 trong khoảng cách 29,8 mét.
Video đang HOT
Aston Martin DBR1
Aston Martin DBR1 là một xe đua thể thao do Aston Martin sản xuất và thiết kế để sử dụng trong cả các cuộc đua vô địch và không vô địch có giá 22,5 triệu USD. Nó chủ yếu được biết đến với việc giành chiến thắng trong 24 Hours of Le Mans 1959.
(Ảnh: Ranked)
DBR1 là một cỗ máy được cải tiến, nhẹ hơn và mạnh hơn so với xe tiền nhiệm. Thân xe bằng hợp kim magie, giúp giảm trọng lượng nhiều. Nó có tốc độ tối đa là 241 km/giờ.
Aston Martin DBR1 là một trong ba chiếc xe đua thể thao duy nhất, cùng với Ferrari 375 Plus và Ferrari 250 TR, đã giành chức vô địch World SportCar Championship và 24 Hours of Le Mans trong cùng một năm. Hơn nữa, chiếc xe có nhiều chiến thắng trong giải vô địch xe thể thao thế giới nhất trong những năm 1950.
Những dòng siêu xe sản xuất chỉ dành cho giới tỉ phú
Mazzanti Evantra Millecavalli
Evantra Millecavalli trị giá hơn 1,2 triệu đô la. Ảnh: Hotcars.
Mazzanti Evantra Millecavalli đã xuất hiện từ năm 2016 và được công bố dưới dạng nguyên mẫu.
Chiếc hypercar đi kèm với động cơ LS7 7,3 lít tăng áp kép, công suất 1.200 mã lực và đẩy Evantra Millecavalli lên 60 dặm/giờ (96 km/h) chỉ trong 2,7 giây.
Đây là một trong những siêu xe của Ý mạnh mẽ nhất, Mazzanti Evantra Millecavalli hoạt động với hộp số tuần tự 6 cấp được thiết kế riêng và cánh gió sau Biplano mới.
Evantra Millecavalli trị giá hơn 1,2 triệu đô la (hơn 28 tỉ đồng) và chỉ có 25 mẫu được thực hiện.
Gordon Murray T.33
Gordon Murray T.33. Ảnh: Hotcars.
Gordon Murray T.33 là sự pha trộn hoàn hảo giữa phong cách cổ điển với một chút công nghệ thế hệ tiếp theo.
Siêu xe có giá khởi điểm 1,8 triệu đô la (hơn 42 tỉ đồng), rẻ hơn phiên bản T.50. Gordon Murray Automotive đã lắp động cơ V12 4.0 lít hút khí tự nhiên kết hợp với hộp số sàn trên T.33 và nó tạo ra công suất lên tới 607 mã lực.
Gordon Murray T.33 sử dụng tính năng khí động học tiên tiến tương tự như T.50. Bên cạnh cánh gió sau tự động, hệ thống kiểm soát đường biên thụ động (PBLC) của T.33 được tinh chỉnh để hiệu quả hơn 30% so với siêu xe thông thường.
Pagani Huayra Imola
Pagani Huayra Imola. Ảnh: Hotcars.
Huayra Imola ra mắt năm 2019, chiếc xe được ví như là rồng và nó thử nghiệm lăn bánh cho các công nghệ sắp tới.
Chỉ có 5 chiếc Huayra Imola được sản xuất và mỗi chiếc có giá 5 triệu đô la (hơn 117 tỉ đồng).
Huayra Imola có được sức mạnh từ động cơ Mercedes-AMG 6.0 lít V12 kết hợp với hộp số tuần tự 7 cấp.
Imola tạo ra công suất 827 mã lực và mô-men xoắn 811 lb-ft, đây là chiếc xe mạnh mẽ nhất của Huayra.
Zenvo TSR-S
Zenvo TSR-S. Ảnh: Hotcars.
Zenvo TSR-S được ra mắt tại Triển lãm ô tô Quốc tế Geneva năm 2018.
TSR-S là siêu xe độc quyền chỉ gồm 5 chiếc được chế tạo hàng năm mang đến hiệu suất khí động học tiên tiến và các đặc tính lái xe được cá nhân hóa.
Chiếc xe TSR được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 1.177 mã lực và hộp số sang số 7 cấp.
Chiếc siêu xe được sản xuất giới hạn và có giá là 1,7 triệu đô la (gần 40 tỉ đồng).
Ferrari F60 America
Ferrari F60 America. Ảnh: Hotcars.
Ferrari F60 America là phiên bản giới hạn để đánh dấu kỷ niệm 60 năm thành lập Hoa Kỳ và nó có giá khổng lồ 2,5 triệu đô la (hơn 58 tỉ đồng).
Ferrari F60 America đắt gấp hơn 8 lần so với F12berlinetta mà nó dựa trên.
Mặc dù, xe mức giá cao ngất ngưởng nhưng vẫn có 10 chiếc đã được đặt trước khi ra mắt.
Phiên bản đặc biệt Ferrari đi kèm với động cơ V12 đặt giữa cho công suất 730 mã lực và tăng tốc lên 60 dặm/giờ (96 km/h) chỉ trong 3,1 giây. F60 America không mui có màu xanh lam với sọc trắng ở giữa.
Koenigsegg CCXR Trevita
Koenigsegg CCXR Trevita. Ảnh: Hotcars.
Trevita là phiên bản đặc biệt của Koenigsegg CCXR, chỉ hai chiếc được chế tạo, một trong số đó thuộc sở hữu của võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather.
Nó được đặt tên là Trevita bởi vì nó được làm bằng sợi dệt kim cương và sợi carbon trắng đặc biệt, độc quyền.
Koenigsegg CCXR Trevita có giá kinh ngạc 4,8 triệu đô la (gần 113 tỉ đồng), vì Koenigsegg được phủ các sợi kim cương.
Xe được trang bị động cơ V8 cam kép 4,8 lít hoàn toàn bằng nhôm, sản sinh công suất 1.018 mã lực và mô-men xoắn 796 lb-ft.
Siêu xe đạt tốc độ 62 dặm/giờ (100 km/h) trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa 254 dặm/giờ (406 km/h).
Pagani Huayra BC
Pagani Huayra BC. Ảnh: Hotcars.
Pagani được biết đến với việc tạo ra một số chiếc xe hiếm nhất và có giá trị nhất, Huayra BC là một minh chứng cho điều này.
BC là một phiên bản sẵn sàng cho đường đua, mạnh mẽ hơn và nhẹ hơn của Huayra tiêu chuẩn mà nó dựa trên.
Xe được trang bị động cơ V12 6.0 lít của Mercedes-AMG, sản sinh công suất 816 mã lực và mô-men xoắn 811 lb-ft.
Pagani Huayra BC được trang bị hệ thống xả titan nhẹ hơn, bộ la-zăng hợp kim nhôm và cánh gió sau đồ sộ.
Chỉ có 20 chiếc Huayra BC được sản xuất và chúng có giá lên tới 2,5 triệu đô la (hơn 58 tỉ đồng).
Bugatti La Voiture Noire
Chiếc hypercar độc nhất vô nhị có giá 18 triệu đô la (422 tỉ đồng). Ảnh: Hotcars.
La Voiture Noire là mẫu xe độc nhất vô nhị được thiết kế để kỷ niệm 110 năm thành lập Bugatti và được ra mắt tại Triển lãm ô tô Quốc tế Geneva 2019.
Nó lấy cảm hứng từ tinh thần trang trí nghệ thuật của Type 57SC Atlantic được chế tạo vào năm 1934.
Bugatti La Voiture Noire đi kèm với bốn bộ tăng áp, động cơ V16 cho công suất 1.500 mã lực và mô-men xoắn 1.180 lb-ft.
Chiếc hypercar độc nhất vô nhị có giá 18 triệu đô la (422 tỉ đồng).
Ferrari FXX K Evo
Ferrari FXX K Evo. Ảnh: Hotcars. Ảnh: Hotcars.
FXX K Evo ra đời năm 2017, đây là nỗ lực đổi mới về hiệu suất lên một tầm cao mới và có lẽ là phiên bản khắc nghiệt nhất từ trước đến nay của Ferrari.
Ferrari FXX K là chiếc xe cải tiến tập trung vào đường đua, vì nó đi kèm với một cánh gió phía sau và lỗ thông hơi phía sau. Vì vậy, lực đẩy của FXX Evo tốt hơn 20% so với FXX K.
Ferrari FXX K Evo tạo ra công suất lên tới 1.035 mã lực từ động cơ V12 6,3 lít kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp.
Chỉ có 40 chiếc Ferrari FXX K Evo được sản xuất và chúng có giá khoảng 2,6 triệu đô la (61 tỉ đồng).
Drako GTE
Siêu xe Drako GTE có giá khoảng 1,25 triệu đô la. Ảnh: Hotcars.
Drako GTE có cảm giác giống như một con tàu vũ trụ hơn là một siêu xe, vì nó được thiết kế để chịu được các yêu cầu của việc lái xe hiệu suất cao và mang lại khả năng kiểm soát, điều khiển tức thì chưa từng có cho người lái.
Xe có công suất đáng kinh ngạc 1.200 mã lực và mô-men xoắn 6.490 lb-ft đến từ hệ thống truyền động bốn động cơ DriveOS.
Drako GTE có thể đạt vận tốc 206 dặm/giờ (330 km/h) trên đường đua hoặc đường trường.
Xe được trang bị các thành phần phanh và hệ thống treo cao cấp nhất để mang lại sự thoải mái và an toàn tối đa.
Siêu xe Drako GTE có giá khoảng 1,25 triệu đô la (hơn 29 tỉ đồng).
Ai cũng biết Lamborghini làm siêu xe nhưng không phải ai cũng nắm được 6 sự thật bất ngờ về thương hiệu này Có thể bạn đã biết xuất xứ của Lamborghini tới từ những chiếc... máy kéo cùng những lời khích bác của Enzo Ferrari, tuy vậy thương hiệu Italia vẫn còn nhiều điểm thú vị không nhiều người biết khác. 1. Lamborghini là thương hiệu khởi đầu "siêu xe"...