Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Hàn Quốc đầu tư hơn 438 triệu USD để củng cố ngành công nghệ sinh học

Khoa Học 03/01/2023 - 22:19

Trong kế hoạch đầu tư 559,4 tỷ won (438,4 triệu USD), Hàn Quốc dự kiến dành 251 tỷ won cho R&D các công nghệ sinh học tương lai và dự án thành lập một trung tâm dữ liệu lớn về vật liệu sinh học.

Hàn Quốc đầu tư hơn 438 triệu USD để củng cố ngành công nghệ sinh học - ảnh 1 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh sinh học thế giới tại Seoul, hồi tháng 10/2022. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 3/1, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông (MSIT) Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ đầu tư 559,4 tỷ won (438,4 triệu USD) cho nghiên cứu và phát triển (R&D) ngành công nghệ sinh học cốt lõi trong năm 2023, phù hợp với chiến lược dài hạn dẫn đầu ngành công nghệ sinh học kỹ thuật số kiểu mới trong tương lai của nước này.

Khoản kinh phí này là một phần trong kế hoạch ngân sách 2023 đầu tư tổng cộng 6.700 tỷ won cho nghiên cứu khoa học được chính phủ Hàn Quốc công bố đầu tuần này. Trong đó, 57,1 tỷ won dành cho phát triển các liệu pháp điều trị mới, thiết bị y tế và y học tái tạo, 251 tỷ won cho R&D các công nghệ sinh học tương lai như phỏng sinh học, sinh học tổng hợp và dự án thành lập một trung tâm dữ liệu lớn về vật liệu sinh học.

[Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh sinh học thế giới 2022 tại Seoul]

Chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư 139,4 tỷ won để cải thiện y tế cộng đồng bằng cách phát triển các công nghệ nhằm ngăn ngừa và điều trị các bệnh truyền nhiễm, bệnh Alzheimer và rối loạn thần kinh.

MSIT cho biết khoản đầu tư trên nhằm tăng cường tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào các lĩnh vực của ngành sinh học, là mô hình mới nhất để nâng cao hiệu quả trong chuyển giao công nghệ và trong quá trình phát triển sản xuất bằng cách sử dụng dữ liệu lớn hoặc trí tuệ nhân tạo./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)