Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

EU có thể cần thêm nguồn tài chính để đối phó khủng hoảng năng lượng

Kinh tế 04/10/2022 - 19:26

Hai quan chức châu Âu kêu gọi 27 nước Liên minh châu Âu (EU) tham gia cùng vay vốn để có nguồn tài chính đối phó với cuộc khủng hoảng giá năng lượng vốn đang đe dọa đẩy khối này rơi vào suy thoái.

EU có thể cần thêm nguồn tài chính để đối phó khủng hoảng năng lượng - ảnh 1 Đồng tiền euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 4/10, Ủy viên Kinh tế châu Âu Paolo Gentiloni và Ủy viên Thị trường Nội khối châu Âu Thierry Breton đã kêu gọi 27 nước Liên minh châu Âu (EU) tham gia cùng vay vốn để có nguồn tài chính đối phó với cuộc khủng hoảng giá năng lượng vốn đang đe dọa đẩy khối này rơi vào suy thoái.

Theo tờ Irish Times, 2 quan chức trên cho biết khoản vay chung này có thể mô phỏng theo khoản nợ chung từng được khối này áp dụng trong suốt đại dịch COVID-19 để trợ cấp việc làm.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Liz Truss cho rằng đây là thời điểm thích hợp để nước này vay thêm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời cho biết Anh có tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức thấp./.

(Vietnam+)