Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc giảm, Bộ Y tế sắp hạ cấp độ dịch

Xã hội 30/05/2023 - 20:22

Về dịch COVID-19 hôm nay 30/5, Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 giảm nhưng bệnh nhân nặng lại tăng trong 24 giờ qua. Hiện Bộ Y tế đang chuẩn bị cho việc công bố hết dịch COVID-19, dự kiến vào cuối tuần này.

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 29-5 đến 16 giờ ngày 30-5, cả nước ghi nhận 652 ca mắc, giảm so với số mắc ngày trước đó.

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc giảm, Bộ Y tế sắp hạ cấp độ dịch - ảnh 1

Biểu đồ dịch COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.611.376 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.342 ca nhiễm).

Trong ngày, có thêm 273 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.637.927 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 63 ca, tăng so với này hôm qua, trong đó có 3 ca thở máy xâm lấn.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trước thông tin Việt Nam sắp công bố hết dịch COVID-19, PGS-TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế), cho biết COVID-19 vẫn là bệnh đặc thù và không được chủ quan. Tuy nhiên, việc đầu tiên cần làm nếu muốn công bố hết dịch là phải chuyển COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B.

Hiện dịch COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát, đa số các ca mắc có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, không gây quá tải y tế. Các ca bệnh nặng và tử vong phần lớn là người có bệnh nền, người già, người chưa tiêm chủng, người suy giảm miễn dịch...

Trước đó, ngày 29-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cũng đang phối hợp cùng với các Bộ, ngành rà soát các quy định của pháp luật, tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới và rà soát các biện pháp thực tiễn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Việt Nam.

Bộ Y tế đã chủ trì cùng với các Bộ, ngành xây dựng hồ sơ để chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.