Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Đề xuất cấm toàn thời gian với xe khách giường nằm vào nội đô TP.HCM

Giao thông 24/05/2023 - 19:22

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh thời gian cấm xe khách giường nằm lưu thông vào trong khu vực nội đô thành phố toàn thời gian (cấm lưu thông 24/24 giờ).

Đề xuất cấm toàn thời gian với xe khách giường nằm vào nội đô TP.HCM - ảnh 1 Kẹt xe trên đường Trần Quốc Hoàn, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hạn chế xe giường nằm vào nội đô Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/1/2023, tình hình giao thông khu vực nội đô được cải thiện. Sở đề nghị thời gian tới sẽ cấm xe giường nằm vào nội đô toàn thời gian, đồng thời tăng cường xử lý các “bến cóc” mới phát sinh.

Từ ngày 10/1, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phương án cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ, giới hạn bởi vành đai các tuyến: Quốc lộ 1-đường Nguyễn Văn Linh-Võ Chí Công-Nguyễn Thị Định-Đồng Văn Cống-Mai Chí Thọ-xa lộ Hà Nội-Quốc lộ 1. Xe khách giường nằm được lưu thông không hạn chế vào hành lang ra vào Bến xe miền Tây và Bến xe miền Đông.

Sau 4 tháng triển khai, tình hình giao thông trên các tuyến đường vành đai và khu vực nội đô thành phố đã ổn định hơn so với trước.

Trong thời gian đầu, một số ít xe khách giường nằm lưu thông vào khu vực cấm, chủ yếu diễn ra vào những ngày đầu triển khai. Các đơn vị đã xử lý 51 trường hợp vi phạm của xe khách có giường nằm.

[Đề xuất cấm xe giường nằm vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh từ 15/12]

Theo Sở Giao thông Vận tải, đến nay, cơ bản các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã chấp hành phương án điều chỉnh. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này đã phát sinh một số vấn đề ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, đó là tình trạng xe khách giường nằm thường xuyên dừng xe, đỗ xe trên các tuyến đường hành lang, vành đai để đón và trả khách.

Bên cạnh đó, tình trạng các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải lập nên các điểm tập kết (“bến cóc”) và sử dụng xe trung chuyển để vận chuyển hành khách về các điểm tập kết gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông chung và hoạt động của các bến xe trên địa bàn thành phố.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện nhanh chóng có kế hoạch chấn chỉnh tình trạng hoạt động của các bến bãi trái phép ngoài danh mục đã được công bố trên địa bàn quản lý.

Cụ thể, đó là các đường trục chính khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, trạm xăng dầu Tam Bình, trạm xăng dầu Hùng Nghĩa trên Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Thủ Đức; bãi xe số 39 giao lộ Quốc lộ 1-đường số 7-đường số 18 và bãi xe đối diện số 13 đường Lê Cơ tại quận Bình Tân...

Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh thời gian cấm xe khách giường nằm lưu thông vào trong khu vực nội đô thành phố toàn thời gian (cấm lưu thông 24/24 giờ). Khu vực nội đô vẫn được giới hạn bởi vành đai các tuyến đường như đã thực hiện thời gian qua./.

Tiến Lực (TTXVN/Vietnam+)