Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

3 món bánh cho bữa xế chiều tại Hà Nội

Ẩm thực 01/10/2022 - 21:00

Hà Nội vào thu, tiết trời se lạnh chiều lòng người cũng là thời điểm tuyệt vời để thưởng thức những món bánh mặn, ngọt đặc trưng cho bữa xế chiều

3 món bánh cho bữa xế chiều tại Hà Nội - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Ảnh: didau.

Bữa xế chiều của người Hà Nội không chỉ là bữa ăn chắc bụng, ăn no mà còn là thói quen ăn uống, gặp gỡ sau giờ tan tầm. Khi thời tiết bước vào thu, những món bánh chiều càng được ưa chuộng và là một nét ẩm thực độc đáo của người dân thủ đô.

Bánh đúc nóng

3 món bánh cho bữa xế chiều tại Hà Nội - ảnh 2

Ảnh: bepnuclasechia.

Mỗi khi muốn thưởng thức hương vị nóng hổi, cay cay, món bánh đúc nóng luôn là lựa chọn đầu tiên.

Bánh đúc ăn với thịt băm xào, mộc nhĩ, nước mắm chan đậm đà cùng hành phi và giấm ớt ăn rất đưa miệng nhưng lại không quá no, phù hợp cho một bữa xế chiều cứu đói mà vẫn để bụng ăn tối. Bạn có thể tìm thấy những quầy bán bánh đúc nóng ở vỉa hè, hay trong những con ngõ nhỏ luôn tấp nập thực khách vào mỗi cuối chiều.

Video đang HOT

Một bát bánh đúc có giá khoảng 15.000-20.000 đồng.

Bánh rán mặn

3 món bánh cho bữa xế chiều tại Hà Nội - ảnh 3

ADVERTISEMENT

Ảnh: inhat.

Bánh rán mặn từ lâu đã luôn là món ăn vặt chiều mà chỉ nghĩ đến thôi, người ta đã thấy thòm thèm khó cưỡng.

Bánh rán với lớp vỏ giòn tan, cùng phần nhân thịt, mộc nhĩ, miến nóng hổi, chấm nước sốt sệt hay mắm chua ngọt, cay tê nhẹ, đủ để làm “ấm bụng” những ngày thu mát lạnh.

Với mức giá chỉ khoảng 5.000-7.000 đồng/chiếc, món bánh này là lựa chọn theo đúng tiêu chí ngon và rẻ.

Bánh trôi tàu

3 món bánh cho bữa xế chiều tại Hà Nội - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Ảnh: chudu24.

Nếu bạn là một người hảo ngọt, bánh trôi tàu sẽ là món không nên bỏ qua.

Bánh trôi tàu được chế biến từ gạo nếp, đậu xanh, vừng đen, gừng, dừa tươi, đường… Một suất bánh thường gồm 2 viên bánh, một viên nhân đậu xanh và một viên nhân vừng đen. Lớp vỏ bánh dẻo thơm, hòa quyện cùng lớp nhân bùi và nước gừng ấm thơm nóng hổi.

Giá cho một bát bánh thường từ 10.000-20.000 đồng.

Hà Nội khẩn tìm người đến bệnh viện, quán cắt tóc liên quan F0

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình thông báo: Tất cả những người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế:

- Từ ngày 19/11 đến 23/11, tại tiệm cắt tóc số 111 ngõ Chợ Khâm Thiên.

- Ngày 21/11, từ 20h30 đến 22h tại tượng đài Lý Thái Tổ, 12 phố Lê Lai, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm.

ADVERTISEMENT

- Khoảng 19h đến 21h Ngày 26/11, tại Bệnh viện Xanh Pôn.

3 món bánh cho bữa xế chiều tại Hà Nội - ảnh 5

Phun khử khuẩn phòng chống Covid-19 (Ảnh minh họa).

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông báo tìm người đã đến các địa điểm sau, trong khoảng thời gian từ ngày 13/11 đến ngày 27/11:

- Nhà hàng Doncook tại số 130 phố Trung Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

- Trụ sở Công ty IFC tại số 9 Lô 1G - Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội số: 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115.

Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

Trong ngày 29/11, trên địa bàn Hà Nội phát hiện thêm 390 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 220 ca cộng đồng. Hôm nay, Thủ đô cũng ghi nhận số F0 trong ngày cao nhất từ khi bùng dịch.

Ca mắc Covid-19 cao nhất ở Hà Nội từ khi bùng dịch, 220 F0 cộng đồng Trong ngày 29/11, trên địa bàn Hà Nội phát hiện thêm 390 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 220 ca cộng đồng. Hôm nay, Thủ đô cũng ghi nhận số F0 trong ngày cao nhất từ khi bùng dịch. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số...

Chia sẻ